Xây dựng nông thôn mới từ các mô hình

Cập nhật: 27-07-2023 | 07:25:26

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh việc huy động đa dạng các nguồn lực làm cơ sở cho việc hoàn thiện các tiêu chí, huyện Bắc Tân Uyên cũng chú trọng phát huy vai trò của MTTQ, xem đây là “cầu nối” góp phần đưa các chủ trương, chính sách đi vào đời sống.

MTTQ xã Tân Định ra quân trồng hoa thực hiện mô hình khu dân cư có cảnh quan môi trường “sạch - xanh - đẹp”

Lấy người dân làm chủ thể

Tại thị trấn Tân Thành, sau khi nhân dân có ý kiến trong hội nghị tiếp xúc cử tri về vấn đề tắc cống thoát nước khi xây dựng đường, gây ngập nhà dân ở khu phố 6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Thành phối hợp HĐND, UBND thị trấn tiến hành khảo sát thực tế. Qua khảo sát cho thấy tuyến đường đã hoàn thành 80% nhưng hệ thống cống đặt thoát nước chưa hợp lý gây ngập nước, một số cống thoát nước ngang không đậy nắp gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông…

Qua việc khảo sát thực tế, lãnh đạo thị trấn đã ghi nhận và kiến nghị Ban Quản lý dự án nghiên cứu hướng giải quyết khắc phục, giúp nhân dân lưu thông thuận lợi trên tuyến đường và ổn định cuộc sống. Việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của người dân cho thấy thời gian qua MTTQ thị trấn Tân Thành đã phát huy vai trò trong công tác phối hợp, phát hiện những vướng mắc phát sinh, giải quyết kịp thời và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện vai trò giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Còn tại xã Lạc An, năm 2015, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã triển khai thực hiện nâng chất các tiêu chí theo hướng NTM nâng cao. Ủy ban MTTQ cũng đã phát huy tốt vai trò trong xây dựng NTM, với các mô hình nổi bật như về việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ và bảo vệ môi trường; khu dân cư có cảnh quan môi trường “sạch - xanh - đẹp”, “Xứ đạo an lành văn minh”…

Đặc biệt, mô hình “Thắp sáng đường quê” được MTTQ xã Lạc An tích cực vận động các hộ gia đình trong khu dân cư tham gia đóng góp cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của xã để tiến hành lắp đặt bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, hệ thống dây điện, cột điện. Khi triển khai thực hiện, chính quyền phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức đoàn thể thống nhất nội dung lựa chọn tuyến đường, sau đó tổ chức họp bàn xin ý kiến nhân dân, tiến hành vận động đóng góp, công khai các nguồn kinh phí lắp đặt. Đối với những tuyến đường có nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp…

Từ mô hình “Thắp sáng đường quê” đầu tiên được thực hiện vào đầu năm 2020 tại ấp 3, đến nay mô hình này đã được triển khai ở 5/5 ấp trên địa bàn xã, tổng chiều dài khoảng 10,5km, với gần 150 bóng đèn được thắp sáng, tổng kinh phí thực hiện hơn 529 triệu đồng.

Phát huy vai trò của MTTQ

Trên cơ sở các nội dung tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến về đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương kỷ luật, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; gìn giữ, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự...

Bên cạnh đó nhằm triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, Thường trực Huyện ủy đã triển khai Đề án công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh và chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Chung tay thực hiện đề án này, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều tổ chức để các địa phương đăng ký các mô hình và tham gia thực hiện; trong đó nổi bật là mô hình “Khu dân cư có cảnh quan môi trường sạch - xanh - đẹp”.

Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, cho biết những kết quả đạt được từ các mô hình, cách làm đã góp phần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng được thực hiện tốt hơn; dân chủ cơ sở được mở rộng, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao…

 HUỲNH THỦY - PHƯƠNG THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=420
Quay lên trên