Mang trung thu đến với trẻ em nghèo

Cập nhật: 26-09-2015 | 09:30:38

Trung thu đã đến, các em nhỏ được đón một mùa trung thu đầm ấm bên gia đình, bạn bè thì cũng có không ít các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng trọn niềm hạnh phúc ấy. Để giúp các em thiếu nhi đều có một mùa trung thu ý nghĩa, ấm áp, các tổ chức Đoàn, câu lạc bộ (CLB), nhóm tình nguyện trong tỉnh đã có nhiều hoạt động sẻ chia thiết thực …

 Trung thu đến gần nhưng em Nguyễn Thị Giàu, 10 tuổi, phường Bình Chuẩn (TX.Thuận An) vẫn chưa có lồng đèn để đi chơi cùng các bạn. Quê ở An Giang, em theo gia đình đến Bình Dương sinh sống nhưng vì cuộc sống khó khăn, mẹ bỏ em đi khi em còn rất nhỏ, ba vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm xa. Hiện nay, em sống trong tình thương của ông bà nội. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em phải bước vào cuộc sống mưu sinh khá sớm. Mỗi ngày, Giàu cùng bà nội đi khắp nơi để bán vé số, tối thì em đến học ở lớp học tình thương của Phường đoàn. Cô bé đã 10 tuổi nhưng trông nhỏ so với lứa tuổi. Đôi mắt em đượm buồn khi nhắc đến trung thu: “Em chỉ ước có lồng đèn rồi đi rước đèn cùng các bạn. Lâu rồi, em không được đi chơi vui vẻ…”.

Thực hiện chương trình “Lồng đèn trao tay - Thắp sáng ước mơ”, các em học sinh ở TX.Thuận An đã tự tay làm lồng đèn tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: N.NHƯ

Ước mơ của Giàu cũng là ước mơ của 2 anh em Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Thiên Bảo. Gia đình 2 em trước đây sống ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng không may, ba em bị tai nạn giao thông lâm vào tình trạng nguy kịch, mẹ em phải bán căn nhà ở TP.Hồ Chí Minh để có tiền chạy chữa. Cả nhà về Bình Dương thuê căn nhà nhỏ sinh sống, vì vậy chuyện học hành của 2 em cũng dở dang. Hiện 2 anh em đang học lớp 3 và lớp 4 tại lớp học tình thương phường Lái Thiêu (TX.Thuận An). Nguyễn Thiên Bảo nói: “Em ước ba có thể khỏe mạnh lại như xưa để cùng đón trung thu với em. Tụi em cũng muốn có lồng đèn đi chơi, được ăn bánh trung thu…”.

Để chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã có những chương trình rất thiết thực. Đặc biệt, năm nay, Thị đoàn Thuận An đã thực hiện chương trình “Lồng đèn trao tay - Thắp sáng ước mơ”, phát động học sinh, đoàn viên ở tất cả các liên đội, đoàn trường trực thuộc làm 2.000 lồng đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh Ngô Tiến Đạt, Bí thư Thị đoàn Thuận An cho biết: “Ngoài ý nghĩa giúp mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một Tết Trung thu sum vầy, chương trình còn giúp giáo dục các em đội viên, đoàn viên biết yêu thương, chia sẻ khi tự tay làm lồng đèn tặng các bạn khó khăn hơn mình”. Bên cạnh điểm nhấn là chương trình “Lồng đèn trao tay - Thắp sáng ước mơ”, Thị đoàn Thuận An sẽ tổ chức hội thi “Sắc màu trung thu” và “Đêm hội trăng rằm” vào hôm nay (14-8 âm lịch) tại bờ kè Lái Thiêu. Chương trình diễn ra với các hội thi lồng đèn đẹp, cộ đèn đẹp và các tiết mục văn nghệ.

Còn tại TP.Thủ Dầu Một, Tết Trung thu cũng đã đến sớm hơn với các bạn nhỏ. Thành đoàn Thủ Dầu Một cũng vừa tổ chức Ngày hội tuổi thơ - Vui hội trung thu TP.Thủ Dầu Một năm 2015. Tham gia ngày hội có đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn. Ngày hội diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc như thi lồng đèn đẹp, thi thời trang, văn nghệ với chủ đề “Vầng trăng tuổi thơ”; diễu hành rước đèn qua các con đường ở trung tâm; tặng 100 phần quà gồm tập, viết, bánh kẹo và lồng đèn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thả đèn hoa đăng trên sông Sài Gòn…

 Không chỉ có các tổ chức đoàn thể mà còn có rất nhiều CLB, nhóm tình nguyện cũng ráo riết chuẩn bị Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, CLB tình nguyện Bồ Câu trắng Bình Dương đang khẩn trương chuẩn bị chuyến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Theo đó, CLB sẽ tặng gần 400 lồng đèn do các thành viên tự làm; trao hơn 350 phần quà gồm bánh, kẹo, sữa và trao 5 phần học bổng, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng cho các em…

 

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên