6 tháng đầu năm: Phạm pháp hình sự giảm

Cập nhật: 29-07-2021 | 08:04:51

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Bàu Bàng xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội với 14 đối tượng, giảm 4 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng xảy ra 6 vụ.

Về tội phạm ma túy, Công an (CA) huyện Bàu Bàng phát hiện 10 vụ, 15 đối tượng, thu giữ trên 16 gram ma túy các loại. Tội phạm về kinh tế phát hiện 19 vụ với 18 cá nhân, 1 tổ chức vi phạm, tăng 12 vụ so với cùng kỳ. Qua đó, tịch thu hàng hóa có giá trị trên 10 triệu đồng. Trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra 14 vụ với 14 cá nhân; xử phạt hành chính 6 vụ với tổng số tiền gần 330 triệu đồng và tịch thu phương tiện trị giá 20 triệu đồng.

CA huyện Bàu Bàng cũng phát hiện triệt xóa 7 vụ, 89 đối tượng liên quan đến cờ bạc, trong đó khởi tố 6 vụ 48 đối tượng. Nhiều vụ việc được phát hiện nhờ chủ động trong công tác nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng khác. Đơn cử, qua công tác nắm tình hình địa bàn CA xã Trừ Văn Thố phối hợp Đội Hình sự CA huyện Bàu Bàng và Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang 24 đối tượng đánh bạc tại trại nuôi gà thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố. Tại hiện trường, CA thu giữ 2 bộ lắc tài xỉu, 5 con gà đá, 4 cặp cựa sắt, 6 xe ô tô, 14 xe mô tô và số tiền tang 240 triệu đồng. Theo hồ sơ CA, sòng bạc trên do đối tượng Nguyễn Quang Thiện (Thiện điên, 44 tuổi) ngụ thị trấn Lai Uyên đứng ra tổ chức. Ngoài ra, qua quá trình khám xét, lực lượng CA còn thu giữ 3 túi ma túy và một phơi đề 94 triệu đồng.

Lúc 22 giờ ngày 12-4, qua công tác tuần tra, lực lượng CA địa phương phát hiện đối tượng Hồ Thanh Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) tàng trữ 4 bịch ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện Tuấn tàng trữ 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 14 giờ ngày 9-5, các trinh sát phát hiện đối tượng Lưu Huyền Đức (43 tuổi, ngụ thị trấn Lai Uyên) và Nguyễn Đức Hải (49 tuổi, ngụ xã Cây Trường II) tổ chức cho 8 đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Hải chọn bếp ăn nhà mình để con bạc sát phạt. Đức với vai trò cảnh giới lực lượng chức năng và thu tiền xâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 73 triệu đồng và 40 triệu đồng trên người của đối tượng Trương Thị Út.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên