Bán kết Australia Mở rộng 2024: Kỳ phùng địch thủ

Cập nhật: 26-01-2024 | 07:07:58

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đang thể hiện phong độ rất ấn tượng tại Australia Mở rộng (Australian Open) 2024 và chi còn cách Grand Slam thứ 25 hai trận đấu nữa. Trở ngại tại vòng bán kết của tay vợt số 1 thế giới là tài năng trẻ người Italy và cũng là đối thủ đã gây ra nhiều rắc rối cho anh vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 - Jannik Sinner.


Cặp bán kết giữa Djokovic và Sinner rất được chờ đợi.

Ở tứ kết , tay vợt người Mỹ Taylor Fritz chỉ làm khó được Djokovic ở set đấu thứ 2 khi giành chiến thắng 6 - 4. Tuy nhiên đó là tất cả những gì tốt nhất mà tay vợt người Mỹ làm được. Bằng đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn, Djokovic đã không để lặp lại những sai sót để giành chiến thắng chung cuộc 3 - 1 (7 - 6, 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3).

Djokovic có lần thứ 11 vào đến bán kết Australia Mở rộng. Trong quá khứ, anh đều đã lên ngôi vô địch khi đi đến vòng đấu này. Người hâm mộ Nole tràn trề niềm tin, “ngôi sao” của mình đã chạm tay tới Grand Slam thứ 25.

Đối thủ của Djokovic ở trận bán kết Grand Slam thứ 48 kỷ lục của mình là Jannik Sinner.

Ở vòng tứ kết, tay vợt 22 tuổi người Italy hạng 4 thế giới Sinner đã đánh bại Andrey Rublev (Nga, hạng 5) trong một trận đấu hấp dẫn. Tay vợt người Italy giành thắng lợi 3 - 0 (6 - 4, 7 - 6 và 6 - 3).

Tay vợt người Italy cũng đang có phong độ rất tốt. Trên chặng đường đi tới bán kết nội dung đơn nam Australia Open 2024, Sinner chưa thua một séc nào. Sinner đã kết thúc mùa giải 2023 với tư cách là tay vợt trẻ nổi bật nhất trên hành trình ATP. Trong năm đó, tài năng trẻ này đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới Djokovic trong giai đoạn vòng bảng của ATP Finals tại Turin và lặp lại kỳ tích này một tuần sau đó khi dẫn dắt đội tuyển quần vợt Italy giành danh hiệu Davis Cup 2023.

Sinner đang thể hiện tốt nhất trong 4 tay vợt có mặt tại bán kết đơn nam Australian Open 2024. Hạt giống số 4 chỉ mất 11 tiếng 22 phút cho 5 trận đấu, trong khi đó Djokovic trải qua 15 tiếng 9 phút.

“Australian Open là một trong những giải đấu lớn nhất thế giới. Tôi rất vui khi được thi đấu với tay vợt số 1 thế giới” - Sinner chia sẻ khi biết đối thủ sắp tới của mình là Djokovic.

Trong quá khứ, hai tay vợt này đã gặp nhau tổng cộng 6 lần với 4 chiến thắng thuộc về Djokovic. 2 chiến thắng của Sinner đến vào cuối năm 2023. Do đó, tay vợt dù tuổi đời còn trẻ này sẽ là thách thức không hề dễ dàng cho hành trình bảo vệ chức vô địch của Djokovik. Niềm hy vọng của quần vợt Italy chắc chắn là một thử thách xứng tầm với kỷ lục gia 24 Grand Slam - Djokovic.

Theo thống kê, cứ mỗi khi vượt qua tứ kết Australia mở rộng, Djokovic đều đăng quang vô địch sau đó.

Khác với những người đồng nghiệp, Sinner không tham dự các giải đấu khởi động trước thềm Australia Mở rộng theo lời khuyên của huấn luyện viên Darren Cahill. Tay vợt sinh năm 2001 chỉ xuất hiện ở giải giao hữu Kooyoung Classic diễn ra ngắn ngày ở Melbourne(Australia) và vô địch sự kiện này. Sinner đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình.

Sinner đã đi được 2/3 chặng đường. Nếu giành chiến thắng trong trận bán kết này, con đường tới chiếc cúp Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho hạt giống số 4. Tuy nhiên, việc đánh bại tay vợt số 1 thế giới ở thời điểm này vẫn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nole luôn biết cách bùng nổ ở những trận đấu lớn.

Với vị trí của họ trên bảng xếp hạng ATP cùng sự kị dơ gần đây, giới chuyên môn đang rất trông đợi một trận đấu kịch tính và hấp dẫn giữa Djokovic và Sinner.

Trận bán kết Australia Mở rộng rất được chờ đợi này sẽ diễn ra vào ngày 26/1.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên