Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Bình Dương

Cập nhật: 13-07-2022 | 17:59:24

(BDO) Chiều 13-7, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lợi thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp thu những chia sẻ của đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo và tình hình thực tiễn của địa phương theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005, Kết luận số 27-KL/TW ngày 2-8-2021 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2005-2020.

Ông Võ Văn Minh cho biết, trong giai đoạn 2005-2020, kinh tế - xã hội của Bình Dương đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Số liệu thống kê cho thấy, GRDP năm 2020 của tỉnh tăng gấp 26,1 lần so với năm 2005; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm giai đoạn 2005-2009 đạt 13,93%/năm, giai đoạn 2010-2015 đạt 8,3%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,1%/năm. Đặc biệt, nếu như năm 1997 Bình Dương chỉ chiếm tỷ trọng 1,25% GDP của cả nước thì đến năm 2015 chiếm tỷ trọng 4,6% và đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 4,9%.

Ông Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người/tháng của tỉnh là 7,02 triệu đồng, cao nhất cả nước và gấp 5,77 lần so với năm 2006 của tỉnh (1,21 triệu đồng), tăng bình quân 13,3%/năm. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của tỉnh năm 2020 đạt 151 triệu đồng/người, gấp 11,2 lần so với năm 2005 (13,5 trệu đồng/người), tăng bình quân 17,5%/năm; cao hơn so với mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và gấp 2,5 lần so với mức bình quân của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, trải qua 20 năm phát triển, Bình Dương hôm nay đã trở một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh sự kiên trì, nỗ lực từ phía Đảng bộ, chính quyền, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp là khá quan trọng. Trong đó, Becamex IDC là doanh nghiệp tiên phong, luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng, kết nối doanh nghiệp đến Bình Dương đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển của Bình Dương và các địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển trong thời kỳ mới. Dự kiến, trong tháng 9 tới Nghị quyết mới sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị phê duyệt.

Đối với đề nghị về một “cơ chế đặc thù” mà phía Bình Dương đưa ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đoàn công tác Trung ương nhất trí cần có cơ chế đặc thù để giúp tỉnh phát triển. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ trình Chính phủ hỗ trợ các chính sách quy hoạch phát triển phù hợp.

Tin, ảnh: Đình Thắng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên