Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Cập nhật: 17-06-2016 | 08:02:52

Xác định được tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) theo hướng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ và nâng cao giá trị nông sản.

Mô hình trồng nấm bào ngư xám trong nhà kính với hệ thống phun nước và làm mát tự động của anh Đoàn Lai Uyên (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) Ảnh: HOÀNG PHẠM 

Với việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình trình diễn nông nghiệp được triển khai thực hiện như trồng các loại cây trong nhà lưới, hệ thống tưới cải tiến (tự động, nhỏ giọt, phun sương)..., góp phần tạo một diện mạo mới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên cho biết, với đặc điểm của huyện có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, địa phương đã không ngừng đổi mới và phát huy hiệu quả của việc áp dụng KHCN vào lĩnh vực này. Thông qua việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần tạo ra nông sản có chất lượng tốt, năng suất cao và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Cụ thể, địa phương đã ứng dụng tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch (VietGAP) vào thâm canh cây bưởi ở xã Hiếu Liêm; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cam, bưởi Bắc Tân Uyên…

Đối với các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo… thời gian qua cũng đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KHCN vào sản xuất. Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện Bàu Bàng có 36 trang trại chăn nuôi heo, 34 trang trại chăn nuôi gà và 9 trang trại trồng cây ăn trái ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất, với hệ thống chuồng trại được đầu tư thiết bị hiện đại như máng ăn, máng uống tự động, đầu tư công nghệ sau thu hoạch, hệ thống nhà lưới thủy canh, hệ thống tưới phun sương tự động… theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Lê 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay, Phòng Kinh tế các huyện, thị và thành phố trong tỉnh đều đã bố trí cán bộ chuyên trách về KHCN và một lãnh đạo phòng trực tiếp chỉ đạo công tác KHCN. Trong giai đoạn 2012-2015, các huyện, thị, thành phố đã thực hiện được 17 dự án và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai ứng dụng những tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp cho nhiều hộ nông dân.

Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cho biết, tiêu chí ngành nông nghiệp của huyện là phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của huyện. Trên cơ sở đó, thời gian qua, huyện đã chú trọng đưa KHCN vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình, trang trại ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như mô hình trồng ớt lấy hạt giống trong chậu ứng dụng công nghệ nhà màn tự động và hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel; trang trại heo lạnh của ông Phạm Văn Tạo; trang trại bưởi Thanh Thủy; tổ hợp tác ổi lê Đài Loan...

Tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững

Đối với huyện Phú Giáo, ngoài Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (xã An Thái) do Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I làm chủ đầu tư và Khu chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Tân Hiệp và Phước Sang do Công ty Cổ phần đường Bình Dương làm chủ đầu tư…, huyện còn khuyến khích người dân chuyển sang trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, ứng dụng KHCN. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn đã hình thành các mô hình mới như mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; mô hình nuôi cá nước ngọt, cá sấu… Trong lĩnh vực trồng trọt, hiện nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình canh tác ứng dụng nhà lưới kín, sử dụng hệ thống bón phân và tưới nước tự động. Nhiều hộ nông dân trong huyện còn sử dụng công nghệ này trên một số loại cây trồng như cà chua, rau, dưa leo…

Bà Vũ Thị Huê, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo chia sẻ, thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao. Mô hình nhà lưới khép kín của gia đình bà có diện tích 2.000m2, gồm khung sắt, phía trên có ni-lông bao phủ… để chống côn trùng; bên trong nhà lưới có đường đi, hệ thống phun tưới tự động, đo nhiệt độ… Tuy đây là mô hình mới nhưng bà nhận thấy mô hình này cho kết quả tốt, đáp ứng được nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân trên địa bàn.

Từ hiệu quả của việc ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp mang lại, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để có những giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện sản xuất gắn với chế biến và nhu cầu thị trường. Các địa phương cũng sẽ vận động nông dân có điều kiện chuyển đổi các loại cây trồng kém chất lượng sang đầu tư theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo động lực cho ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững .

 

 KHÁNH ĐĂNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=2167
Quay lên trên