Chi đoàn thanh niên xa quê đại gia đình: Nhiều mô hình hiệu quả tạo quỹ cho chi đoàn

Cập nhật: 22-03-2014 | 00:00:00
   Đoàn viên Chi đoàn TNXQ Đại Gia Đình gom ve chai, tạo quỹ để tương trợ lẫn nhau  Heo đất tình thương Đến mua hàng ở 2 tiệm tạp hóa ở đầu dãy nhà trọ của Chi đoàn TNXQ Đại Gia Đình, khách hàng hẳn ai cũng đã khá ngạc nhiên trước hình ảnh chú heo đất màu đỏ có cái tên “Heo đất tình thương”, được đặt trên quầy tính tiền. Nếu mọi người thắc mắc, sẽ được chủ tiệm tạp hóa giới thiệu ngay đây là mô hình gây quỹ cho chi đoàn TNXQ Đại Gia Đình. Nếu muốn ủng hộ, khách có thể bỏ những đồng tiền lẻ còn dư khi mua hàng vào đây để giúp các bạn làm kinh phí hoạt động Đoàn. Mỗi ngày cứ thế, tuy không nhiều, người đóng góp 1.000 đồng, 2.000 đồng, “chú heo” ngày càng “no bụng”. Anh Phạm Tiến Thanh, Bí thư Chi đoàn TNXQ Đại Gia Đình cho biết: “2 con heo đất đặt ở 2 tiệm tạp hóa, mỗi tháng mang về cho nguồn quỹ chi đoàn khoảng trên dưới 300.000 đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng nó thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người đã ủng hộ. Đây sẽ là động lực để chi đoàn tiếp tục phát triển, chăm lo đời sống của đoàn viên được tốt hơn…”. Thu gom vỏ chai nhựa Song song với mô hình nuôi heo đất, chi đoàn còn phát động phong trào phân loại rác, thu gom vỏ chai nhựa để bán. Anh Phạm Tiến Thanh cho biết, thực hiện mô hình này anh đã vận động anh chị em trong khu nhà trọ phân loại rác mỗi ngày, đối với rác sinh hoạt thì bỏ phía ngoài cho xe rác thu gom, đối với rác có thể tái sử dụng như vỏ chai nhựa, lon nước ngọt… thì bỏ vào sọt phía sau nhà trọ để hàng tháng bán lấy tiền. Chi đoàn TNXQ Đại Gia Đình hiện có 27 đoàn viên. Ngoài việc tạo quỹ đoàn, chi đoàn còn giới thiệu việc làm cho các bạn TNCN mới đến trọ bằng cách dán các mẫu quảng cáo, thông báo tuyển dụng vào bảng tin của chi đoàn đặt trước các dãy trọ, giúp TNXQ dễ dàng tìm việc thích hợp cho mình. Bên cạnh đó, với vị trí quản lý ở một công ty nước ngoài anh Thanh, Bí thư Chi đoàn cũng đã nhiều lần giới thiệu việc làm cho đoàn viên tại chi đoàn của mình.Chị Nguyễn Thị Tuyền, đoàn viên chi đoàn hào hứng nói: “Chúng tôi thấy được lợi ích của mô hình này, vừa tạo được quỹ cho chi đoàn, vừa góp phần bảo vệ môi trường nên anh, chị em ai nấy cũng đều tham gia nhiệt tình. Có hôm đi làm về anh, chị em cùng tụ họp lại để phân loại, nói cười rôm rả, vui lắm…!”. Anh Thanh cho biết thêm, với số tiền thu được từ 2 mô hình trên, chi đoàn đã dùng để làm kinh phí thăm hỏi đoàn viên ốm đau bệnh tật. Vừa qua, chi đoàn đã dồn hết số tiền trong heo đất để thăm chị Dương Thị Hải, đoàn viên chi đoàn bị bệnh phải nằm viện. Từ số tiền trên, chi đoàn còn dùng vào việc tổ chức các sân chơi cuối tuần cho đoàn viên như nấu chè, giao lưu bóng đá, cầu lông giữa các đoàn viên trong chi đoàn hoặc với chi đoàn, chi hội TNCN khác. Các hoạt động này đã tạo thành phong trào sôi nổi trong chi đoàn, gắn kết tình cảm giữa các anh, chị em với nhau như trong một Đại Gia Đình... NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=325
Quay lên trên