Chung tay, góp sức vì người nghèo

Cập nhật: 17-11-2020 | 08:11:29

Trong những năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh luôn xác định mục tiêu hướng về người nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ rơi phía sau”. Hàng năm, các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, các mái ấm, tình thương... đã được quan tâm chu đáo, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Các “ATM” gạo là một hình thức sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng

Vận động toàn xã hội vào cuộc

Ngay từ đầu năm 2020, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã có thư kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp (DN), nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi, các ban, ngành, đoàn thể, các DN, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua việc đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh. Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.577 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo tết cho người nghèo...

Trong 2 năm 2019 và 2020, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trao tặng 1.100 ti vi cho 1.100 hộ nghèo, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”. Từ đó, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các DN đã tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp kinh phí, vật chất xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo.

Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhất là các DN, doanh nhân trong thời gian qua có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng với tỉnh nhà thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết để thực hiện tốt kế hoạch vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền các đợt cao điểm chung tay góp sức và biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Theo ghi nhận, tại các cơ sở bảo trợ xã hội, như: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Nhà tình thương Tổ đoàn kết Thuận An, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người cao tuổi cô đơn Bồ Đề Đạo Tràng, Cơ sở Bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái, Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, Trung tâm dạy nghề người khuyết tật, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Lam Anh, Khu điều trị phong Bến Sắn; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thuận An… đã in dấu đại diện Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Nhiều chuyến thăm và tặng quà các cơ sở nêu trên đã mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đến các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần lan tỏa hành động đẹp, việc làm tử tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN chung tay chăm lo cho người nghèo, người kém may mắn...

Cùng với Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên... đã vận động hỗ trợ kịp thời các cơ sở bảo trợ xã hội chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, lao động, ổn định cuộc sống, đóng góp có ích cho xã hội. Ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, cho biết địa phương đã thực hiện tốt cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, trao hơn 3.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, nhất là trong giai đoạn cả nước cùng phòng, chống đại dịch Covid-19. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục kêu gọi cộng đồng DN, các nhà hảo tâm và toàn xã hội phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, tích cực hưởng ứng các hoạt động giúp đỡ người nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khó khăn, cơ nhỡ...

Tại TP.Thuận An, cùng với các hoạt động trao nhà đại đoàn kết, hàng ngàn phần quà cho các trường hợp khó khăn, cơ nhỡ đã được Ủy ban MTTQ thành phố, Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phối hợp cùng MTTQ các phường thực hiện. Việc làm này càng thêm nhiều ý nghĩa, góp phần làm lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Thuận An, cho biết thành phố luôn thực hiện tốt chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” nhằm vận động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo góp phần cùng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương...

Phong trào thi đua “Bình Dương chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020, đã được tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 4741/KH-UBND ngày 24-10-2017. Kế hoạch được ban hành nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên