Công an các địa phương ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Cập nhật: 16-11-2022 | 10:27:05

(BDO) Tối 15-11, Công an TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Với mục tiêu chung là kéo giảm phạm pháp hình sự 5% so với thời gian liền kề; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đợt cao điểm từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023 Công an thành phố tập trung vào các địa bàn trọng điểm, gồm các phường: Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Hòa, Hòa Phú, Phú Lợi, Phú Tân; chú trọng các khu vực công cộng, bến xe, chợ tự phát, khu vực tổ chức lễ hội, điểm du lịch, khu vui chơi, khu nhà ở xã hội, các địa bàn giáp ranh…


Công an TP.Thủ Dầu Một ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Ngay sau lễ ra quân, các đội nghiệp vụ Công an thành phố và lực lượng công an 14 phường của thành phố đã ra quân đồng loạt tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên tất cả các lĩnh vực.

Tối cùng ngày, Công an TP.Thuận An đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023, Công an thành phố tập trung vào các địa bàn trọng điểm, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh, các tuyến đường giao thông trọng điểm như Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT743, Đại lộ Bình Dương, Cách Mạng Tháng Tám… 


Toàn cảnh lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tại Công an TP.Thuận An

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An đã đề nghị Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai tổng thể, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ thực hiện đợt cao điểm; bảo đảm nắm chắc địa bàn, đối tượng, kết hợp với chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất. 

Ông Nguyễn Thanh Tâm cũng đề nghị Công an thành phố cần quyết liệt thực hiện ngay từ những ngày đầu ra quân; kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại TX.Bến Cát, chiều tối 15-11, Công an thị xã cũng đã tổ chức lễ phát động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


Lãnh đạo Công an TX.Bến Cát động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 5-2-2023 Công an thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. 


Các tổ tuần tra Công an TX.Bến Cát ra quân tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn

Ngay sau lễ ra quân, 3 tổ tuần tra Công an thị xã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm kết hợp tuyên truyền pháp luật trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm tại địa phương.

Q.NHƯ - N.PHƯƠNG - T.TRANG - N.HẬU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên