Công an TX.Tân Uyên: Tăng cường tuần tra, tấn công tội phạm ở địa bàn trọng điểm

Cập nhật: 31-10-2022 | 09:12:53

Để phát huy hiệu quả công tác tấn công kết hợp phòng ngừa tội phạm, Công an TX.Tân Uyên đã thành lập và duy trì các tổ tuần tra nhằm kịp thời phát hiện tội phạm lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, tội phạm hình sự liên quan đến trộm cắp, cướp tài sản, ma túy… được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.


Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô gắn biển số giả là tang vật trong một vụ trộm cắp tài sản nên tạm giữ phục vụ công tác điều tra

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết thời gian gần đây trên địa bàn nổi lên loại tội phạm đường phố, tội phạm từ các địa bàn giáp ranh xâm nhập hoạt động như cướp, cướp giật, “đá nóng” xe máy... Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an TX.Tân Uyên đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ. Hiện Công an TX.Tân Uyên đang duy trì hiệu quả 3 tổ tuần tra được phân tầng giống như những “lá chắn” phòng thủ kết hợp tấn công tội phạm. Cụ thể gồm: Tổ tuần tra vũ trang có sự phối hợp giữa Công an thị xã, lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng quân sự; tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ phản ứng nhanh (trong đó lực lượng Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp giữa Công an thị xã và 12 xã, phường); Công an xã, phường vừa tổ chức tuần tra vũ trang, kết hợp tổ chức lực lượng tuần tra tại các khu phố, tổ dân phố nhằm chủ động nhắc nhở, phát hiện và truy bắt các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn thị xã.

“Việc tuần tra diễn ra công khai kết hợp mật phục theo tính chất đặc thù của từng tổ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trong điều kiện tình hình thực tế của địa phương, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân. Nhờ tuần tra xuyên suốt nên công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đã đạt những kết quả tích cực”, thượng tá Phú nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Công an TX.Tân Uyên, việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh và chủ động trong tuần tra đã đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn thị xã. Hiện lực lượng phản ứng nhanh thường xuyên trao đổi thông tin ANTT qua mạng xã hội Zalo giúp tiết kiệm thời gian thông tin liên lạc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng chống tội phạm xã, phường trong ra quân tuần tra, bảo đảm tính đồng bộ, bao quát tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, nhà trọ, địa bàn giáp ranh. Kết quả đến nay, lực lượng phản ứng nhanh đã tổ chức 65 cuộc tuần tra với hơn 650 lượt người tham dự, qua đó đã giải tán 120 nhóm đối tượng tụ tập gây mất ANTT; bắt 1 vụ, 2 đối tượng có hành vi “cướp tài sản” ở giai đoạn chuẩn bị gây án tại phường Khánh Bình; phát hiện 1 vụ, 2 đối tượng “cướp tài sản” tại phường Tân Hiệp. Trong quá trình công tác, lực lượng này cũng tiến hành kiểm tra hành chính 400 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, đẩy đuổi khỏi địa bàn 12 trường hợp có dấu hiệu trộm, cướp, cướp giật tài sản…

Ngoài ra, công an một số địa phương luôn bám sát địa bàn và làm tốt công tác phát động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT, cụ thể như các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh. Thiếu tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an phường Vĩnh Tân, cho biết phường có Khu công nghiệp VSIP nằm giáp ranh với nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh nên ngoài nhiệm vụ bảo đảm ANTT do công an đảm nhiệm chính thì việc phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc hết sức quan trọng. Thực tiễn đã cho thấy sau thời gian Công an phường Vĩnh Tân phát động phong trào, kết hợp củng cố và kiện toàn các lực lượng như đội xung kích phòng chống tội phạm, dân phòng, bảo vệ dân phố, phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm gắn với tuần tra thường xuyên tại địa bàn trọng điểm, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản ở một số địa bàn giáp ranh đã được kiềm chế, ngăn chặn kịp thời.

Trong 9 tháng năm 2022, Công an TX.Tân Uyên phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng quân sự tổ chức tuần tra 850 cuộc với 8.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công an xã, phường và Đồn Công an Khu công nghiệp trên địa bàn TX.Tân Uyên cũng tổ chức gần 9.800 cuộc tuần tra với gần 61.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra đã giải tán hơn 1.540 đám đông tụ tập ăn nhậu hát loa kẹo kéo gây ồn ào khu dân cư; giải tán hơn 1.500 nhóm thanh niên tụ tập về khuya; bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm; phát hiện 18 đối tượng liên quan đến ma túy, 2 vụ với 3 đối tượng trộm cắp tài sản; tiến hành nhắc nhở hơn 310 cơ sở trọ và hơn 565 người dân cam kết không để phương tiện xe máy ngoài đường phòng ngừa phát sinh vụ việc “đá nóng” xe.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên