Công an xã Trừ Văn Thố: Giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh

Cập nhật: 26-12-2022 | 08:57:19

Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp tết, Công an (CA) xã Trừ Văn Thố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 Công an xã Trừ Văn Thố tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm

 Liên tiếp lập công

Trung tá Nguyễn Châu Long, Trưởng CA xã Trừ Văn Thố, cho biết vào thời điểm cuối năm, dịp giáp Tết Nguyên đán, tình hình ANTT thường có diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Thực hiện chỉ đạo của CA cấp trên, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để thực hiện kế hoạch trên đạt hiệu quả cao, CA xã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động lưu động, nhất là trộm, cướp giật tài sản, ma túy…

Sau hơn 1 tháng ra quân tấn công tội phạm, CA xã đã chủ động phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Điển hình gần đây, CA xã Trừ Văn Thố phát hiện đối tượng Lê Văn Chiến (SN 2000, quê Hà Tĩnh) có hành vi cá độ bóng đá tại một quán ăn. Qua xác minh, Chiến nhận “kèo” cá độ mỗi trận đấu World Cup 2022 từ Đỗ Văn Thành (SN 1971, ngụ TP.Hồ Chí Minh) là chủ quán ăn. Sau khi nhận “kèo”, Chiến liên hệ với 4 công nhân làm chung tại một công ty gỗ ở địa phương để cá cược. Ngày 25-11, Thành đưa 14 triệu đồng cho Chiến “chung độ” cho các đối tượng đánh bạc. Trong đó, Chiến được hưởng 10% số tiền mà Thành thắng “độ” bóng đá từ các đối tượng tham gia cá cược. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. CA xã Trừ Văn Thố đã củng cố hồ sơ, chuyển CA huyện Bàu Bàng điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng trên.

Không chỉ chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm, CA xã Trừ Văn Thố còn làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Cụ thể từ tin báo của người dân, CA xã đã triệt xóa đường dây làm giả giấy phép lái xe, bắt giữ 4 đối tượng. Trước đó, CA xã nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn Hiền (SN 1977, quê Đồng Tháp) mua bán giấy phép lái xe (GPLX) có dấu hiệu làm giả. Qua xác minh, CA xã xác định Hiền nhận làm GPLX cho một trường hợp với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi nhận “cọc” của người này, Hiền nhờ Nguyễn Minh Chiến (SN 1983, quê Trà Vinh) làm giả GPLX hạng A1 cho hai “khách hàng” của mình với giá 2,5 triệu đồng/ bộ. Hiền đưa trước cho Chiến 1 triệu đồng cùng hình ảnh, thông tin cá nhân của “khách hàng”. Sau đó Chiến liên hệ với bà Lê Thị Tú (SN 1975, ngụ Bình Dương) để làm 2 GPLX giả với giá 2,1 triệu đồng. Bà Tú tiếp tục nhờ bà Nguyễn Thị Nga (SN 1986, ngụ Bình Phước) để làm 2 GPLX giả với giá 1,8 triệu đồng/bộ. Sau đó, bà Nga tiếp tục liên hệ với một tài khoản trên mạng xã hội để làm giả 2 bộ hồ sơ và GPLX giả với giá 1,2 triệu đồng/bộ. Sau khi nhận được 2 bộ hồ sơ và GPLX giả, bà Nga giao cho bà Tú để kiếm lời.

 Huy động người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Cùng với việc “đánh mạnh” tội phạm vào dịp cuối năm, CA xã Trừ Văn Thố còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về công tác này, trung tá Nguyễn Châu Long cho biết gần đây đơn vị cùng ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm thường hoạt động vào những ngày giáp tết… để người dân hiểu rõ để biết cách phòng ngừa.

Bên cạnh đó, CA xã phát huy vai trò các mô hình tự quản về ANTT theo hướng tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải. Trong đó phải kể đến vai trò của Câu lạc bộ chủ nhà trọ trong việc tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ và người thuê trọ tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Thông qua công tác xã hội hóa, địa phương đã lắp đặt được 70 camera tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Nhờ hình ảnh camera CA xã đã điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và an toàn giao thông. Song song đó, CA xã Trừ Văn Thố còn thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng “cộm cán” trên địa bàn, không để họ có cơ hội hoạt động phạm pháp. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình ANTT giữa các đơn vị giáp ranh được CA xã chú trọng thực hiện nhằm chủ động trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động.

 Trong năm 2022, CA xã Trừ Văn Thố đã tiếp nhận 37 tin báo, tố giác về tội phạm, trong đó có 21 tin báo được CA xã lập hồ sơ ban đầu và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Bàu Bàng thụ lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, CA xã đã chủ động phát hiện, triệt phá 16 vụ, 25 đối tượng liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và 7 vụ, 40 đối tượng đánh bạc. CA xã đã tham mưu Chủ tịch UBND xã lập hồ sơ 13 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. CA xã Trừ Văn Thố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tuần tra vũ trang kết hợp xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông 380 cuộc với 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản, xử lý 140 trường hợp với tổng số tiền gần 190 triệu đồng; 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản…

 NGUYỄN HẬU - PHÚ HÀO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên