Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Thi đua nước rút, hoàn thành kế hoạch năm 2022

Cập nhật: 01-11-2022 | 08:20:15

 Những ngày này, cán bộ, công nhân lao động (CB, CNLĐ), đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đang ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022 để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

 Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho công nhân hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng khai thác quý III năm 2022

 Năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đặt mục tiêu khai thác 28.500 tấn mủ cao su, năng suất bình quân 1,75 tấn/ha; đồng thời thu mua 10.000 tấn mủ tiểu điền, chế biến 38.190 tấn, tiêu thụ 36.500 tấn, trong đó xuất khẩu 23.725 tấn. Với sự tập trung, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm không ngừng của toàn thể CB, CNLĐ, đến hết tháng 9-2022, công ty đã khai thác được gần 18.000 tấn mủ nguyên liệu, đạt trên 63% kế hoạch; thu mua mủ tiểu điền trên 5.490 tấn, đạt gần 55% kế hoạch năm; chế biến gần 24.000 tấn, đạt 62% kế hoạch; tiêu thụ trên 21.000 tấn, đạt trên 58% kế hoạch.

Nhằm bảo đảm thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, công ty đã phát động phong trào thi đua nước rút những tháng còn lại của năm. Theo đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB, CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn lao động”...

Các đơn vị chức năng trong công ty tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng mủ, khắc phục khó khăn trong mùa mưa, bảo đảm từ khâu khai thác, trút mủ ở vườn cây và vận chuyển về nhà máy chế biến không lẫn tạp chất; vận động công nhân phấn đấu cạo hết cây trong phần, bảo đảm khai thác đúng quy trình kỹ thuật và chế độ cạo; thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; tích cực tuyên truyền, giáo dục CB, CNLĐ phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ở các vùng sâu, vùng xa. Công ty cũng vận động CB, CNLĐ tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp...

Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết thời gian qua công đoàn công ty đã tổ chức đoàn đến các nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc công ty để trao thưởng cho hàng trăm công nhân hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý III; đồng thời đây cũng là dịp để biểu dương tinh thần, động viên các tập thể CB, CNLĐ công ty tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, góp phần để công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Theo kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc công ty và Ban Thường vụ Công đoàn công ty về khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, nông trường hoàn thành và vượt mức kế hoạch trước ngày 31-12-2022 được nhận thưởng cao nhất là 70 triệu đồng (hoàn thành trước 20 ngày trở lên). Đối với công nhân sẽ nhận thưởng 10 triệu đồng (hoàn thành trước 20 ngày trở lên). Ngoài ra, công ty và công đoàn còn dành nhiều phần thưởng cho các tập thể, cá nhân “về đích” ở các mức thời gian khác nhau.

Một công nhân hoàn thành kế hoạch trước 5 tháng

Đó là công nhân Nguyễn Hồng Huệ (tổ 1, Nông trường Cao su An Lập). Theo đó, năm 2022 tổ giao kế hoạch cho chị Nguyễn Hồng Huệ là 10.289kg mủ cao su quy khô. Đến ngày 25-7-2022, chị Huệ đã thực hoàn thành kế hoạch 10.292kg. Dự kiến đến hết năm 2022, chị Huệ thực hiện khoảng 20.000kg mủ cao su quy khô, vượt kế hoạch trên 9.700kg. Được biết chị Nguyễn Hồng Huệ là đảng viên trẻ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên