Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”:Từng bước xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn

Cập nhật: 23-09-2015 | 09:30:09

“Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” là cuộc vận động (CVĐ) do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phát động. CVĐ nhằm tạo môi trường văn hóa trong hành động, ứng xử của mỗi người tham gia giao thông đường thủy, làm chuyển biến về hành động và nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, góp phần xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, văn minh.

 Hướng dẫn khách sang sông mặc áo phao khi đi đò là một cách tích cực để hưởng ứng cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Ảnh: B.MINH

Tai nạn giao thông đường thủy giảm đáng kể

Trên địa bàn tỉnh, CVĐ được thực hiện với các nội dung cơ bản là: Thực hiện đồng bộ các mặt về công tác bảo đảm trật tự ATGT và phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy cho 177,8km đường thủy nội địa, 3 cảng sông, 79 bến thủy nội địa và 18 bến khách ngang sông (trên các tuyến sông Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Tính).

Các cơ quan ban ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; xây dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi người, cộng đồng đối với pháp luật và công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Song song đó là công tác định hướng, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các nhân tố hình thành cách ứng xử có văn hóa, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông thủy; phát huy ý thức trách nhiệm trong công việc, thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc với người dân của lực lượng chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Gắn kết chặt chẽ với CVĐ là chương trình hành động “Vì an toàn trẻ em trên sông nước”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội, chung tay góp sức xây dựng một môi trường đường thủy an toàn cho trẻ em sinh sống trên vùng ven sông, suối, tuyến đường thủy nội địa và tham gia giao thông bằng phương tiện thủy. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp và toàn dân tham gia phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, phòng ngừa TNGT đường thủy, góp phần hoàn thành các mục tiêu của CVĐ trên địa bàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT), Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình hình hoạt động giao thông đường thủy nội địa, thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Hàng năm, lực lượng Thanh tra GTVT, Cảnh sát đường thủy đều có kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT đường thủy nội địa.

Từng bước xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn

Có thể nói, sau gần 5 năm (từ năm 2011-2015) triển khai, thực hiện CVĐ “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh, CVĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; được các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức - xã hội và người dân quan tâm, hưởng ứng và thực hiện; TNGT đường thủy đã giảm đáng kể qua từng năm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Cũng từ cuộc vận động này, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của các cá nhân, tổ chức tham gia giao thông đường thủy đã được nâng cao; từng bước xây dựng được môi trường giao thông đường thủy an toàn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp và toàn dân tham gia phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, vì an toàn trẻ em ở vùng sông nước...

Ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh Thanh tra GTVT, Sở GTVT cho biết, thời gian qua công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức kiểm tra bến bãi của các ngành chức năng tương đối tốt, tuy nhiên chúng ta mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, kiểm tra bến thủy nội địa, công tác tuyên truyền cho CVĐ chỉ mới là lồng ghép nên nếu có đề cương cụ thể, bài bản thì hiệu quả của công tác tuyên truyền sẽ cao hơn. Riêng Thanh tra GTVT tới đây sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy khảo sát tại các địa phương và yêu cầu các đơn vị chủ quản ao, hồ, bến bãi ký cam kết quản lý ao, hồ, bến bãi và tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, CVĐ này được thực hiện trên địa bàn tỉnh tuy đã đạt được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, đó là công tác tổ chức, triển khai, thực hiện CVĐ của một số địa phương vẫn còn mang tính hình thức, chỉ xây dựng kế hoạch mà chậm triển khai, thực hiện các nội dung của CVĐ, chưa nhân rộng được các mô hình điểm về văn hóa giao thông đường thủy như: Bến phà văn hóa - an toàn; Cụm dân cư an toàn cho trẻ em vùng sông nước; Mô hình tự quản bảo đảm trật tự ATGT đường thủy với phòng chống đuối nước ở trẻ em... Bên cạnh đó, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ thực hiện chưa nghiêm; Ban chỉ đạo CVĐ các cấp hoạt động chưa hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện...

Để CVĐ xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh đề nghị tới đây các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; các cơ quan phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; chính quyền địa phương các cấp có tuyến đường thủy nội địa, vùng sông nước chỉ đạo thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động của CVĐ, đưa nội dung CVĐ vào kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT hàng năm.

Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ATGT đường thủy nội địa; thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm của các chương trình như: Người đi đò mặc áo phao; vì an toàn trẻ em trên vùng sông nước; bảo đảm ATGT thủy với phòng chống đuối nước ở trẻ em... Mở các lớp tập huấn xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường thủy, nghiệp vụ về bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống đuối nước ở trẻ em; tuyên truyền đến nhiều đối tượng tham gia giao thông, các trường học, người dân sinh sống trên và ven sông...

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Sở GTVT, Công an tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị, thành phố có tuyến đường thủy nội địa chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT đường thủy nội địa, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện bảo đảm ATGT tại các bến khách ngang sông (bến đò), nhất là thời điểm trước và trong mùa mưa bão

 Thực hiện CVĐ “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, thời gian qua TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức 47 cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các hộ dân sống ven sông, kênh rạch, học sinh, giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn với trên 1.300 người dự. Thành lập 1 đội cứu hộ, cứu nạn thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực ven sông, kênh rạch để phát hiện và tổ chức cứu nạn kịp thời, nhất là các trường hợp đuối nước ở trẻ em.

Địa phương cũng tổ chức khai giảng được 2 lớp học bơi miễn phí cho 287 trẻ em là con của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; tổ chức dạy bơi cho học sinh và giáo viên ở 16 trường tiểu học và 5 trường trung học cơ sở; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em về kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Thực hiện khảo sát hiện trạng trẻ em đang sinh sống ven các tuyến đường thủy; trẻ em thường xuyên tham gia giao thông đường thủy để từ đó tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm ATGT đường thủy và phòng, chống đuối nước ở trẻ em...


 BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên