Cụm Doanh nghiệp an toàn về PC&CC trong khu công nghiệp:

Đoàn kết, tương trợ vì sự an toàn và phát triển

Cập nhật: 28-09-2015 | 09:01:38

Nhằm huy động và phát huy sức mạnh toàn dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) theo phương châm “4 tại chỗ”, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã thành lập Cụm Doanh nghiệp (DN) an toàn về PC&CC trong khu công nghiệp (KCN). Đây là mô hình hoạt động có tổ chức, tự chủ về kinh phí, với sự tự nguyện tham gia của nhiều DN làm tốt công tác PC&CC, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về PC&CC. Mô hình này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ vì sự an toàn và phát triển trong sản xuất.

Các thành viên Cụm Doanh nghiệp an toàn về PC&CC trong KCN tại lễ ra mắt

Mô hình tiên phong

Đại tá Lê Anh Việt, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, cho biết: Tỉnh đã quyết định chọn KCN Việt Nam - Singapore để xây dựng mô hình “Cụm DN an toàn về PC&CC” đầu tiên. Mô hình này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ trong phong trào Toàn dân tham gia PC&CC. Mỗi DN tham gia phải đạt tiêu chí an toàn PC&CC chung do Luật PC&CC quy định. Bên cạnh đó, Cụm DN này cũng phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PC&CC do cụm DN thống nhất.

Việc tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC giúp các DN tự ý thức và thực hiện nghiêm túc Luật PC&CC; trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện các giải pháp an toàn về PC&CC; phối hợp tổ chức, kiểm tra chéo để phát hiện và khắc phục kịp thời những vấn đề chưa bảo đảm an toàn về PC&CC; tổ chức diễn tập phương án PC&CC với toàn bộ lực lượng và phương tiện của DN thành viên, để khi có sự cố cháy xảy ra thì hỗ trợ nhau một cách tích cực và có hiệu quả.

Tham gia mô hình “Cụm DN an toàn về PC&CC” trong KCN có 8 DN đang hoạt động ổn định tại KCN Việt Nam - Singapore I, TX.Thuận An là: Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, chuyên về may mặc với trên 5.000 lao động; Công ty TNHH Takako Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác với 900 lao động; Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam chuyên về ngành dược phẩm với 600 lao động; Công ty Sakata Inx Việt Nam chuyên sản xuất mực in, hóa chất với 160 lao động; Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electric chuyên ngành điện tử với 4.200 lao động; Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomex với 400 lao động; Công ty TNHH Daichi Seiko Việt Nam chuyên ngành điện tử với 99 lao động và Công ty TNHH URC Việt Nam chuyên ngành thực phẩm với 400 lao động.

Đây là các DN có uy tín, đang hoạt động có hiệu quả; người đứng đầu rất quan tâm đến công tác an toàn PC&CC; nhân viên hoạt động trong công ty đã được huấn luyện, diễn tập thực tế về công tác PC&CC và cứu nạn cứu hộ. Ông Peter Chan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Far Eastern Việt Nam nói: Tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC trong KCN là những DN mạnh, luôn quan tâm đến công tác an toàn về PC&CC. Nếu bảo đảm an toàn về PC&CC thì DN sẽ hoạt động tốt, tạo niềm tin vững chắc cho người lao động, khách hàng, giúp DN ổn định và phát triển”.

Tương trợ nhau vì sự an toàn để phát triển

Cụm đã thống nhất bầu chọn Công ty TNHH Far Eastern Việt Nam làm cụm trưởng với nhiệm kỳ 12 tháng, kể từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2016 với nhiệm vụ tổ chức liên kết giữa các DN liền kề nhau để trao đổi thông tin, sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn PC&CC; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án PC&CC và cứu nạn cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng DN; chia sẽ kinh nghiệm về quản lý hồ sơ, thiết bị để duy trì và hoạt động tốt công tác PC&CC tại cở sở; tổ chức kiểm tra chéo lẫn nhau nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung và hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn PC&CC tại DN và cụm DN. Kinh phí hoạt động do các DN tự nguyện đóng góp. Trong quá trình hoạt động nếu phát sinh, hoặc thiếu kinh phí, cụm trưởng sẽ họp và xin ý kiến các thành viên bổ sung…

Ông Robert Ng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nakata inx Việt Nam chia sẻ: Tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC trong KCN chúng tôi không chỉ chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư trang thiết bị, huấn luyện đội ngũ làm nhiệm vụ PC&CC tại chỗ mà qua quá trình sinh hoạt, chúng tôi còn được chia sẻ thông tin về những rủi ro, bất cẩn là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ để các thành viên học tập kinh nghiệm tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Là “người trong cuộc”, công ty muốn chia sẻ khó khăn, vất vả đến các công ty khác là đừng để xảy ra tai nạn. Muốn vậy công ty phải làm tốt và mạnh dạn đầu tư vào việc phòng ngừa hỏa hoạn”.

Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng phòng bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh, cho biết đây là một trong hai mô hình đầu tiên được thành lập tại Bình Dương nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về PC&CC, phát huy tinh thần tương trợ, bảo vệ nhau trong sản xuất và phát triển, từ đó nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân tích cực PC&CC…

Mô hình tiên phong

Đại tá Lê Anh Việt, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, cho biết: Tỉnh đã quyết định chọn KCN Việt Nam - Singapore để xây dựng mô hình “Cụm DN an toàn về PC&CC” đầu tiên. Mô hình này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ trong phong trào Toàn dân tham gia PC&CC. Mỗi DN tham gia phải đạt tiêu chí an toàn PC&CC chung do Luật PC&CC quy định. Bên cạnh đó, Cụm DN này cũng phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PC&CC do cụm DN thống nhất.

Việc tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC giúp các DN tự ý thức và thực hiện nghiêm túc Luật PC&CC; trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện các giải pháp an toàn về PC&CC; phối hợp tổ chức, kiểm tra chéo để phát hiện và khắc phục kịp thời những vấn đề chưa bảo đảm an toàn về PC&CC; tổ chức diễn tập phương án PC&CC với toàn bộ lực lượng và phương tiện của DN thành viên, để khi có sự cố cháy xảy ra thì hỗ trợ nhau một cách tích cực và có hiệu quả.

Tham gia mô hình “Cụm DN an toàn về PC&CC” trong KCN có 8 DN đang hoạt động ổn định tại KCN Việt Nam - Singapore I, TX.Thuận An là: Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, chuyên về may mặc với trên 5.000 lao động; Công ty TNHH Takako Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác với 900 lao động; Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam chuyên về ngành dược phẩm với 600 lao động; Công ty Sakata Inx Việt Nam chuyên sản xuất mực in, hóa chất với 160 lao động; Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electric chuyên ngành điện tử với 4.200 lao động; Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomex với 400 lao động; Công ty TNHH Daichi Seiko Việt Nam chuyên ngành điện tử với 99 lao động và Công ty TNHH URC Việt Nam chuyên ngành thực phẩm với 400 lao động.

Ông Trang Văn Tốt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Glomex:

Càng hiện đại càng phải làm tốt công tác PC&CC

Có một thực tế khá nghịch lý là càng hiện đại, càng phát triển thì nguy cơ cháy, cháy lớn càng cao do chúng ta đã quá tin vào tính hiện đại, tính phát triển của máy móc công nghệ mà bỏ quên tính an toàn trong sử dụng. Có người hỏi tôi “Sản xuất dược phẩm với máy móc hiện đại, người lao động tay nghề cao thì sao phải sợ cháy?”. Xin thưa khi đã cháy thì cái gì cũng cháy kể cả những thứ cao cấp ít ai nghĩ đến. Là DN sản xuất đã làm tốt công tác PC&CC, chúng tôi tự nguyện tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC trong KCN là để tự bảo vệ nhau và vận động các DN khác cùng thực hiện.

Đây là các DN có uy tín, đang hoạt động có hiệu quả; người đứng đầu rất quan tâm đến công tác an toàn PC&CC; nhân viên hoạt động trong công ty đã được huấn luyện, diễn tập thực tế về công tác PC&CC và cứu nạn cứu hộ. Ông Peter Chan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Far Eastern Việt Nam nói: Tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC trong KCN là những DN mạnh, luôn quan tâm đến công tác an toàn về PC&CC. Nếu bảo đảm an toàn về PC&CC thì DN sẽ hoạt động tốt, tạo niềm tin vững chắc cho người lao động, khách hàng, giúp DN ổn định và phát triển”.

Tương trợ nhau vì sự an toàn để phát triển

Cụm đã thống nhất bầu chọn Công ty TNHH Far Eastern Việt Nam làm cụm trưởng với nhiệm kỳ 12 tháng, kể từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2016 với nhiệm vụ tổ chức liên kết giữa các DN liền kề nhau để trao đổi thông tin, sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn PC&CC; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án PC&CC và cứu nạn cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng DN; chia sẽ kinh nghiệm về quản lý hồ sơ, thiết bị để duy trì và hoạt động tốt công tác PC&CC tại cở sở; tổ chức kiểm tra chéo lẫn nhau nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung và hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn PC&CC tại DN và cụm DN. Kinh phí hoạt động do các DN tự nguyện đóng góp. Trong quá trình hoạt động nếu phát sinh, hoặc thiếu kinh phí, cụm trưởng sẽ họp và xin ý kiến các thành viên bổ sung…

Ông Robert Ng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nakata inx Việt Nam chia sẻ: Tham gia Cụm DN an toàn về PC&CC trong KCN chúng tôi không chỉ chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư trang thiết bị, huấn luyện đội ngũ làm nhiệm vụ PC&CC tại chỗ mà qua quá trình sinh hoạt, chúng tôi còn được chia sẻ thông tin về những rủi ro, bất cẩn là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ để các thành viên học tập kinh nghiệm tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Là “người trong cuộc”, công ty muốn chia sẻ khó khăn, vất vả đến các công ty khác là đừng để xảy ra tai nạn. Muốn vậy công ty phải làm tốt và mạnh dạn đầu tư vào việc phòng ngừa hỏa hoạn”.

Thượng tá Phan Thanh Bình, Phó Trưởng phòng bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh, cho biết đây là một trong hai mô hình đầu tiên được thành lập tại Bình Dương nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về PC&CC, phát huy tinh thần tương trợ, bảo vệ nhau trong sản xuất và phát triển, từ đó nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân tích cực PC&CC…

 

 

 DUY CHÍ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=670
Quay lên trên