Động đất tại Trung Quốc: Con số thương vong tiếp tục tăng

Cập nhật: 20-12-2023 | 06:54:37

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến chiều 19-12, tại tỉnh Cam Túc ghi nhận ít nhất 113 người thiệt mạng và trên 530 người bị thương do động đất. Tỉnh Thanh Hải lân cận ghi nhận 14 người thiệt mạng và 198 người bị thương.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường động đất ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 19/12/2023

Động đất cũng phá hủy 155.000 căn nhà, buộc người dân phải tháo chạy ra đường trong tiết trời giá rét. Trên 1.500 nhân viên ứng phó khẩn cấp đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tại những nơi xảy ra thảm họa.

Ngày 19/12, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả của trận động đất ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải thông qua Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Bắc Kinh, ông Mishustin gửi lời chia buồn tới Chính phủ, người dân Trung Quốc, cũng như gia đình các nạn nhân trong trận động đất. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga nhấn mạnh theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, Moskva sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất thông qua Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nếu phía Trung Quốc cần. 

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng nước này Fumio Kishida cũng gửi thông điệp chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong trận động đất và tuyên bố Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho phía Trung Quốc.

Đêm 18/12, trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra tại tỉnh Cam Túc, với độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn nằm ở thị trấn Liugou, cách huyện Tích Thạch Sơn thuộc châu Lâm Hạ của tỉnh này khoảng 8 km. Sau thiên tai này, Chính phủ Trung Quốc đã ban bố cấp độ ứng phó thứ hai trong bốn cấp độ ứng phó khẩn cấp (cấp thứ nhất là cấp độ cao nhất).

Đây là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014 khi trên 600 người thiệt mạng tại tỉnh Vân Nam. Trước đó, vào năm 2008, trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến trên 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, trong đó có 5.335 học sinh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên