Đưa tình xuân lên biên giới

Cập nhật: 28-01-2022 | 09:52:39

Trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, chúng tôi đã có một chuyến đi thật sự ý nghĩa, đó là mang quà xuân, tình xuân đến với chiến sĩ, người dân vùng biên. Ở đó, chúng tôi cảm nhận được tình cảm thật sự nồng ấm, bền chặt của quân và dân nơi phên dậu của Tổ quốc…


Ông Nguyễn Văn Lộc, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà tại Đồn Biên phòng Thanh Hòa

Ý nghĩa từ một chương trình

“Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” là chương trình thực hiện từ kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với các hoạt động tập trung chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng biên. Trong chuyến đi thăm và tặng quà chiến sĩ, người dân tại Đồn Biên phòng Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, Bình Phước) do ông Nguyễn Văn Lộc, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, Hội LHPN tỉnh Bình Dương, Hội LHPN tỉnh Bình Phước và Đồn Biên phòng Thanh Hòa đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Chương trình sẽ cùng với cả nước chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình còn thực hiện dự án về bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động còn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự nguyện của các cấp hội, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động thiết thực xây dựng biên giới, hải đảo và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở biên giới vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng, nền biên phòng vững chắc.

Theo kế hoạch, trong năm 2022 chương trình phối hợp của các đơn vị sẽ hỗ trợ 31 phụ nữ đơn thân, 49 nữ chủ hộ nghèo; hỗ trợ thực hiện một đoạn đường sáng trong khu dân cư biên giới ấp 3, xã Thanh Hòa; mua BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; nói chuyện chuyên đề về kỹ năng ứng xử, giao tiếp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thanh Hòa…

Theo bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, hàng năm các đơn vị ký kết sẽ cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với tổ chức tọa đàm về lập trường, quan điểm, chính nghĩa của Việt Nam trong bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giới thiệu lịch sử cột mốc biên giới quốc gia, đường biên giới, cửa khẩu... cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 2 địa phương. Trong công tác hỗ trợ của chương trình, đối tượng được ưu tiên là Hội LHPN xã, hội viên, phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, gia đình có chồng, con là bộ đội đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo.

Xuân yêu thương ở vùng biên

Trong những ngày cuối năm với bao công việc bộn bề, đoàn chúng tôi gồm hơn 30 thành viên đã cùng đến với chiến sĩ, bà con vùng biên giới cùng những món quà tinh thần, vật chất ý nghĩa như tiếp thêm động lực cho chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, người dân còn khó khăn có điều kiện vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Không khí chào đón năm mới cũng như háo hức hơn…

Đại tá Đinh Văn Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết những chuyến đi thăm, chúc tết như thế này đã là truyền thống tốt đẹp của 2 tỉnh anh em Bình Dương - Bình Phước. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết khối đoàn thể của Bình Dương đều có nhận kết nghĩa với các Đồn Biên phòng tỉnh Bình Phước. Cuối năm là dịp các đơn vị thăm, chúc tết nhau và tặng những phần quà thật đầm ấm, ý nghĩa như thế này.

Tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước, sau khi được nhận quà, chị Thạch Thị Lệ (33 tuổi) không giấu được niềm vui. Chị cho biết hàng ngày chị đi hái tiêu thuê, thu nhập khoảng 170.000 đồng/ ngày. Chị Lệ phải nuôi 3 đứa con nên vẫn còn vất vả. Nhận được phần quà tết, chị nói vui “Khỏi phải lo việc sắm tết nữa”. Có 80 phần quà được gửi đến người dân xã Thanh Hòa, trị giá 600 đồng/phần là tấm lòng của những người luôn biết chia sẻ ngọt bùi. Hội LHPN tỉnh cũng đã chia sẻ với Hội LHPN tỉnh Bình Phước, Hội LHPN huyện Bù Đốp, Hội LHPN xã Thanh Hòa, Đảng ủy xã Thanh Hòa những món quà xuân ý nghĩa.

Sau khi tặng quà cho người dân khó khăn, đoàn đã đến Đồn Biên phòng Thanh Hòa, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bình Phước chúc tết, tặng quà. Dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh còn tặng Đồn Biên phòng Thanh Hòa hệ thống âm thanh trị giá 20 triệu đồng để các chiến sĩ tổ chức những chương trình văn hóa, văn nghệ tại đơn vị. Một chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân cũng được các đơn vị nhanh chóng tổ chức theo tinh thần “Cây nhà lá vườn”. Những bài hát về người lính vang lên nghe rộn rã cả một vùng biên yên bình khiến ai nấy thêm yêu Tổ quốc mình…

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết hàng năm, tỉnh hội đều tổ chức những chuyến thăm nghĩa tình như thế này để động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả với chiến sĩ cũng như người dân vùng biên còn khó khăn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được lãnh đạo hội, cán bộ, hội viên các cấp đồng lòng thực hiện. Trong thời gian thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã thăm, chúc Tết Nguyên đán, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bình Phước, Đồn Biên phòng Thanh Hòa và nhân dân khó khăn tại xã Thanh Hòa, trồng cây xanh tại UBND xã Thanh Hòa, trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ chủ hộ nghèo, chủ hộ cận nghèo…

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, bày tỏ tình cảm trân quý mà đoàn đại biểu Khối Quân dân chính tỉnh Bình Dương đã dành cho chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới tỉnh Bình Phước. Theo ông Phương, nghĩa tình keo sơn, gắn bó này là động lực để chiến sĩ yên lòng làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên của Tổ quốc. Chiến sĩ và người dân 3 huyện biên giới của Bình Phước là Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh luôn ghi nhận tấm lòng của “Người anh em Bình Dương” dành tặng họ, đặc biệt là trong những ngày tết đến xuân về…

Tại Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, điểm cuối của hành trình, ông Nguyễn Văn Lộc đã báo cáo những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội năm 2021, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác an sinh xã hội, chăm lo tết gia đình chính sách, người khó khăn của tỉnh Bình Dương. Ông cũng chia sẻ với tỉnh Bình Phước về tình hình dịch bệnh hiện tại khi vẫn còn nhiều ca F0; chia sẻ những vất vả của chiến sĩ biên phòng, đồng thời chúc lãnh đạo, chiến sĩ của đơn vị có một cái tết ấm áp, sung túc, an lành.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên