Ghi nhận giai đoạn đầu thực hiện cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết: Kiềm chế có hiệu quả các loại tội phạm

Cập nhật: 31-12-2022 | 10:34:54

Sau thời gian ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp tết, công an các địa phương đã tích cực phối hợp tuyên truyền pháp luật, đồng thời tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác, qua đó góp phần bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.


Tổ tuần tra 171 Công an huyện Bàu Bàng tuần tra kiểm soát các trường hợp di chuyển trong đêm khuya. Ảnh: QUỲNH ANH

Tội phạm được kéo giảm

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an (CA) TX.Bến Cát, cho biết vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo sẽ gia tăng. Vì vậy, CA TX.Bến Cát đã phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sau 1 tháng thực hiện kế hoạch trên, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, các vụ việc được nhanh chóng điều tra, làm rõ, tạo sự an tâm cho người dân. Công tác phối hợp tuần tra vũ trang địa bàn, khu vực trọng điểm được duy trì xuyên suốt, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hoạt động và các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả, CA TX.Bến Cát cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra được 320 cuộc với trên 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; lập biên bản 203 trường hợp vi phạm ATGT. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra, yêu cầu giải tán các nhóm thanh niên tụ tập hát karaoke, ăn uống về khuya; nhắc nhở các trường hợp để xe không an toàn đề phòng trộm cắp; hỗ trợ, bảo đảm ANTT vào giờ công nhân tan ca tại các công ty trên địa bàn.

Song song đó, Trưởng CA TX.Bến Cát còn gửi 136 thư ngỏ đến các đối tượng, gia đình đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm kịp thời răn đe, giáo dục hoặc kêu gọi chấm dứt không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. “Trong những ngày đầu năm mới, CA thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm ANTT, trong đó chú trọng lấy công tác phòng ngừa là chính với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp về trật tự xã hội, nhất là tội phạm do nguyên nhân xã hội; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuần tra kết hợp tuyên truyền nhằm huy động người dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT dịp tết”, thượng tá Huỳnh Văn Thành cho biết thêm.

Tại huyện Phú Giáo, CA huyện cũng đang triển khai huy động lực lượng ra quân thực hiện các phương án bảo đảm ANTT nhằm giúp nhân dân an tâm chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại diện CA huyện Phú Giáo cho biết đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với CA xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản… trên tuyến địa bàn, khu vực trọng điểm. Sau 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm ANTT dịp tết, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần kéo giảm phạm pháp về trật tự xã hội. Các mặt công tác cải cách hành chính, tư pháp và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chú trọng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Công tác tuyên truyền qua mạng xã hội được đẩy mạnh và mang lại những kết quả đáng ghi nhận, thu hút sự quan tâm của người dân.

Tăng cường tuần tra từ nay đến hết Tết Nguyên đán

Qua trao đổi với P.V, thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho biết: “Để bảo đảm ANTT dịp tết, CA TX.Tân Uyên phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ thực hiện tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên toàn địa bàn. Tính đến ngày 29-12, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TX.Tân Uyên được bảo đảm ổn định. Công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt nhiều kết quả, nhất là số vụ việc liên quan đến cờ bạc, ma túy bị triệt phá đều tăng cao”.

Lý giải vì sao số vụ liên quan đến các loại tội phạm này tăng, thượng tá Hà Tấn Phú chia sẻ ngay từ đầu thực hiện kế hoạch, tinh thần quyết tâm kéo giảm tội phạm, làm trong sạch địa bàn được toàn thể cán bộ, chiến sĩ CA TX.Tân Uyên thể hiện rõ, từ đó việc quản lý địa bàn, theo dõi đối tượng được duy trì hiệu quả. Qua đó, nhiều tụ điểm đánh bạc, tụ điểm ma túy đều kịp thời phát hiện và tổ chức triệt xóa thành công.

Tương tự, thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng CA huyện Bắc Tân Uyên, cho rằng mặc dù địa bàn huyện Bắc Tân Uyên dân cư thưa thớt, nhiều tuyến đường vắng người qua lại, tuy nhiên không vì vậy mà CA huyện chủ quan, bỏtrống địa bàn. Việc tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm được tổ chức thành nhiều ca/ngày; nhất là duy trì hiệu quả Tổ tuần tra 171 trên các tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh vụ việc về ANTT nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, tránh phát sinh tội phạm do nguyên nhân xã hội. Tính từ ngày 25-11 đến nay, phạm pháp hình sự trên địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ, đã điều tra, làm rõ 3 vụ (tỷ lệ đạt 100%). Ngoài ra, CA huyện cũng đã tăng cường công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với các ngành nghềkinh doanh cóđiều kiện vềANTT, dịch vụ “nhạy cảm” với 5 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Nói về hiệu quả trong công tác tấn công tội phạm trong giai đoạn đầu của đợt cao điểm, trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA huyện Bàu Bàng, cho biết sau 2 tháng thực hiện, qua tuần tra trên các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn huyện, Tổ tuần tra 171 đã phát hiện và lập biên bản 269 trường hợp vi phạm lĩnh vực giao thông; 4 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, tạm giữ 11 đối tượng cùng tang vật; phát hiện 2 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 đối tượng cùng tang vật. Đặc biệt, trong quá trình tuần tra các tổ đã kịp thời phát hiện, giải tán, ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. “Nhờ mạnh tay kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm mà trong 2 tháng qua tội phạm đường phố trên địa bàn huyện giảm mạnh. Trong những ngày đầu năm mới 2023, CA huyện sẽ kết hợp với lực lượng quân sự huyện, xã tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn để quyết tâm kéo giảm tội phạm, giữ vững trật tự ATGT góp phần giữ vững bình yên cho người dân vui xuân đón tết”, trung tá Võ Hồng Bào cho biết.

N.HẬU - H.PHƯỚC - Q.ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên