Giá nhiều mặt hàng đã hạ nhiệt

Cập nhật: 11-05-2011 | 00:00:00

Nguồn cung dồi dào đã giúp nhiều mặt hàng giảm giá. 

 

Tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang… giá thịt lợn hơi đã giảm từ 2.000-6.000 đồng/kg, dao động ở mức 54.000-55.000 đồng/kg. Khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ - nơi tập trung đàn lợn nuôi công nghiệp hàng đầu cả nước, giá thịt lợn hơi cũng đã giảm từ đỉnh 62.000 đồng/kg, nay còn 56.000 đồng/kg.

 

Tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM, lượng thuỷ - hải sản về chợ tăng bình quân từ 1.600 tấn/đêm lên 1.750 tấn/đêm, làm cho giá các mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ. Ngoài ra, giá của mặt hàng rau củ quả các loại đã giảm đáng kể so với cuối tuần trước. Cụ thể giá các loại rau xanh như cải bắp, xà lách, cà chua, bí đỏ... giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg.

 

Theo dự báo của Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính, giá các mặt hàng thịt, cá trong tháng 5 có thể tiếp tục đứng ở mức cao do tốc độ tái đàn còn chậm, chi phí đầu vào tăng... Riêng các loại rau củ quả dự báo giá cả có thể sẽ ổn định.

 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên