LTS: Trải qua 37 năm (1.12.1976 - 1.12.2013) hình thành vàphát triển, Báo Sông Bé nay là Báo Bình Dương đã có những bước phát triển đột phá. Thành công với báo ngày và một số ấn phẩm, Báo Bình Dương cũng đang dần chuyển mình để vươn xa hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã ghi lại những ý kiến tâm huyết, sự chia sẻ chân tình từ các thế hệ lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tổng Biên tập Báo Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ, cũng như độc giả thân thiết của báo…
* Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy NGUYỄN MINH GIAO: Cần tăng cường tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
Thời gian qua, đội ngũ những người làm báo Bình Dương
ngày càng phát triển nhanh về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm
chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối đồng đều.
Gần đây, Báo Bình Dương được bổ sung nhiều nhà báo trẻ, được đào tạo bài bản,
nắm vững công nghệ làm báo hiện đại, lại được tác nghiệp trong môi trường thuận
lợi, giàu truyền thống báo chí cách mạng nên những nhà báo này rất yêu nghề, có
phẩm chất chính trị, đạo đức và phong cách làm báo tốt.
Gần đây, báo có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, những sự kiện nóng bỏng của tỉnh đúng định hướng được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Điều này cho thấy đội ngũ P.V Báo Bình Dương luôn bám sát những “điểm nóng” của đời sống xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội cao với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.
Thời gian tới, Báo Bình Dương cần tăng cường tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đi vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền công tác đối nội, đối ngoại, tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ; tuyên truyền thường xuyên công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…
* Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh HUỲNH NGỌC ĐÁNG, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương: Người làm báo phải giữ được ngọn lửa nhiệt tình
Trải qua nhiều thời kỳ, Báo Bình Dương hiện đang phát triển
rất tốt nhưng cũng đang đứng trước những thách thức của các trang báo điện tử.
Bên cạnh đó, nhu cầu thông tin của bạn đọc cũng rất cao chứ không phải thông
tin thông thường như trước đây. Vìthế, muốn tờbáo hay phải có những định hướng
làm cho người đọc tâm đắc, tâm huyết. Tuy nhiên, thuận lợi của Báo Bình Dương
là đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngày càng được trẻ hóa, được trang bị kiến
thức chuyên môn, nghiệp vụ tốt, năng động, sáng tạo… Tôi tin rằng thời gian sắp
tới, Báo Bình Dương sẽ phát triển tốt đẹp về mọi mặt.
Để có những tác phẩm hay, tôi mong những nhà báo nói chung bao gồm cả P.V, biên tập viên làm thế nào để luôn giữ trong mình ngọn lửa, sự nhiệt tình trong mỗi con người. Muốn như thế phải đồng hành cùng mỗi bước chân, những diễn biến mới của thời cuộc, phải trải lòng với nó, từ đó mới bắt được nhịp đập, mới có được ngọn lửa trong cây bút của mình. Để giữ ngọn lửa đó phải đọc nhiều, đi nhiều, trảinghiệm nhiều. Theo tôi, những bài báo hay phải để cho người ta cảm thấy có một chút gìđó gọi là trí tuệ, tính dự báo trên cơ sở khoa học và đặc biệt phải có chút duyên dáng mới hấp dẫn người đọc.
* Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Phân khu 5, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé HÀ MINH NGHĨA: Đưa Báo Bình Dương ngang tầm với vị thế của tỉnh nhà
Thời gian tới, báo Bình Dương nên đi sâu phản ảnh thêm nhiều
góc độ về tình hình kinh tế, chính trị của địa phương, đời sống của người dân.
Phản ảnh cho được những mặt tích cực là điều tất yếu, nhưng bên cạnh đó cũng phải
chỉ ra được những vấn đề còn thiếu sót để cùng nhau rút kinh nghiệm, sửa chữa. Ở
góc độ này, báo Bình Dương phải trở thành kênh phản biện đối với những vấn đề mới,
mang tính gai góc, góp phần giúp lãnh đạo tỉnh, cũng như các cấp chính quyền
huyện, thị, thành phố đưa ra những quyết định chính xác, hợp lòng dân, hợp với
xu thế. Với thế hệ trẻ đang làm báo Bình Dương, trong thời bình hiện nay, các
em cháu đang có được môi trường học tập, rèn luyện rất thuận lợi so với thế hệ
của cha anh đi trước. Mong là các em cháu sẽ phát huy sự năng động sáng tạo,
dám nghĩ dám làm để đưa Báo Bình Dương ngang tầm với vị thế của tỉnh nhà trong
mặt bằng chung cả nước và khu vực.
* Nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé NGUYỄN XUÂN QUANG: Báo Bình Dương đang phát triển đúng hướng nhưng không thể xem nhẹ các thách thức
Thời gian qua, Báo Bình Dương đã có rất nhiều nỗ lực để đáp ứng
tương đối tốt yêu cầu của bạn đọc. Báo đã mở những chuyên mục được đánh giácao
như Thời luận, Phóng sự ký sự, Hồ sơ tư liệu, Trả lời bạn đọc… theo tôi đó là sự
phát triển đúng hướng. Nếu có góp ý, tôi chỉ mong lãnh đạo cơ quan báo và các
anh chị em P.V tập trung thể hiện thêm những vấn đề, chủ điểm thời sự nóng của
đất nước mà bạn đọc, nhân dân đang quan tâm. Đối với vấn đề thời sự nóng của đất
nước, báo Bình Dương cần mổ xẻ nhẹ nhàng trên tinh thần xây dựng, đồng thời
liên hệ với thực tiễn tại địa phương. Với mục Thời luận đã hay, nhưng trong thời
gian tới cần có sự tập trung trí tuệ cao hơn, mời những nhà báo, cây bút uy
tín, lập luận chắc, sắc bén thể hiện những vấn đề gai góc của đất nước. Trong
xu thế báo điện tử đang lấn át báo in thìBáo Bình Dương cũng nên có những bước
chuẩn bị sẵn sàng để trở bộ kịp thời, tránh bị động sẽ mất độc giả, đối tượng
quan trọng nhất của tờbáo.
Nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé - Bình Dương NGUYỄN XUÂN VINH: Phải có cách thích ứng riêng trước thách thức
Những năm gần đây, báo Bình Dương đã cho thấy nội dung phong
phú, hình thức ngày càng bắt mắt hơn. Báo thể hiện được dấu ấn truyền thống
cách mạng, những nhân vật điển hình, tuyên truyền nhân rộng những mô hình điển
hình, cách làm hay là tương đối tốt. Cái mới đáng ghi nhận trong 3 năm qua là
báo Bình Dương đã phản ánh khátốt thông tin về nghị trường Quốc hội, kết nối với
phát biểu của các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; phản ảnh tâm tư nguyện vọng
của cử tri, người dân tại diễn đàn này. Tuy nhiên, báo Bình Dương cũng giống
như những tờbáo khác của cả nước, trong đó có Tuổi Trẻ, Thanh Niên… vẫn còn thiếu
những mũi đột phámạnh mẽ với những bài điều tra tạo được sự đồng thuận của dư
luận. Bên cạnh đó, báo cần củng cố thêm tính bản sắc của mình. Nói đơn giản, dù
báo điện tử hay các loại hình truyền thông đa phương tiện khác có lấn át thìBáo
Bình Dương vẫn đứng vững nhờmột bộ phận bạn đọc trung thành mua báo. Đây cũng
là cách thích ứng với những thách thức mà báo điện tử, kỷ nguyên số hóa, với thế
giới phẳng tạo ra. Tôi rất ủng hộ việc lãnh đạo và tập thể cán bộ P.V Báo Bình
Dương chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tác chiến hiệu quả trong mô hình tòa soạn đa
phương tiện.
* Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Thủ Dầu Một PHẠM HỒNG KIÊN: Báo Bình Dương cần tăng cường các bài viết về công tác xây dựng Đảng
Tôi rất ấn tượng trước sự đa dạng phong phú, ngồn ngộn thông
tin, tính hấp dẫn của báo Bình Dương. Tôi rất thích với cách tuyên truyền về cuộc
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà báo đang thực hiện
là sinh động, dễ đi vào lòng người. Tôi chỉ có góp ý nho nhỏ là bên cạnh những
mặt đã làm được, theo tôi báo Bình Dương là tờbáo Đảng bộ địa phương thìcũng
nên tăng cường các bài viết về xây dựng Đảng, mà cụ thể là đi sâu vào phân tích,
phản ảnh thực tiễn trong công tác Đảng ở cơ sở; chất lượng sinh hoạt của các tổ
chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới hiện nay gắn với
thực tiễn tại cơ sở.
* HUỲNH PHÚC DIỄM (Bạn đọc ngụ khu phố I, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một): Báo Bình Dương cần tăng cường tính tương tác với bạn đọc
Bạn đọc ngày nay không chỉ muốn đọc báo xong rồi xếp cất,
hay đóng máy mà cần phải được tương tác với cơ quan báo và các bạn đọc khác. Ví
dụ, đối với Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), báo nên mở những trang dành cho học
trò nói về tình cảm của mình, kỷ niệm của mình với thầy cô, mái trường xưa. Hay
với Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) thìcác cựu quân nhân, cựu
chiến binh nên góp mặt trên những trang viết về chiến trường xưa, môi trường
quân đội, tác phong người lính, người chỉ huy. Riêng tôi, ngoài những đề xuất
trên, tôi mong báo sẽ tăng cường thêm những thông tin về tuyển dụng nhân sự, cơ
hội việc làm, hướng nghiệp và thông tin giải trí, chia sẻ tình cảm.
NHÓM P.V (thực hiện)