Hàng hóa phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5: Sức mua tăng mạnh, giá cả ổn định

Cập nhật: 02-05-2018 | 08:22:47

Ghi nhận cho thấy, dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, quán ăn… trên địa bàn tỉnh hàng hóa dồi dào, giá bán ổn định so với ngày thường. Đại diện các siêu thị cho biết, sức mua trong dịp lễ tăng 50% so với ngày thường.

 Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, nhiều gia đình có dịp nghỉ ngơi, cùng bữa tiệc ấm cúng bên người thân. Nắm bắt được nhu cầu này, các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn… trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách. Theo ghi nhận, dịp nghỉ lễ, các nhà hàng, quán ăn tại TP.Thủ Dầu Một và các địa phương lân cận luôn đông khách hàng. Quản lý quán ăn Tư Nhớ 6, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết những ngày nghỉ lễ nối tiếp ngày cuối tuần, lượng khách đến quán tăng cao so với ngày thường. Quán đã phải huy động hết nhân viên để phục vụ khách trong dịp lễ.

Khách hàng mua sắm tại Co.op Mart ngã tư Chợ Đình (TP.Thủ Dầu Một).
Ảnh: TRÚC HUỲNH

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh, lượng khách hàng đến mua sắm cũng tăng mạnh so với ngày thường. Điều đáng nói, dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, các siêu thị còn giảm giá nhiều mặt hàng như đồng hồ, đồ trang sức, quần áo… để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. Chẳng hạn như tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary (TX. Thuận An), nhiều loại quần áo giá bán chỉ từ 499.000 - 799.000 đồng/cái. Theo đại diện các siêu thị trên địa bàn tỉnh, trước đó dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5 sức mua tăng cao nên các đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá bán ổn định để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Còn tại các chợ truyền thống, dịp nghỉ lễ năm nay sức mua cũng tăng khá so với ngày thường, trong đó mặt hàng thủy hải sản như tôm, mực, nghêu, sò, ốc bán chạy nhất. Tuy vậy, giá cả bán lẻ tại các chợ tương đối ổn định; riêng thịt heo, thịt gà tam hoàng, cá bạc má giá tăng nhẹ. Cụ thể, thịt heo bán lẻ tăng bình quân 3.000 - 6.000 đồng/kg, như thịt heo đùi giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, thịt ba rọi thường từ 75.000 - 85.000 đồng/kg, thịt thăn từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, sườn non từ 120.000 - 130.000 đồng/ kg. Trong khi đó, heo hơi mua tại chuồng giá từ 35.000 - 37.000 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với cách đây 1 tháng; gà tam hoàng làm sẵn tăng trên 4.000 đồng/kg, bán lẻ ở mức 80.000 - 84.000 đồng/kg

Đối với gà ta còn sống, giá bán tại các chợ từ 110.000 - 120.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; thịt bò giảm 2.500 đồng/kg, cá thu giảm 20.500 đồng/kg, một số loại rau, củ giảm từ 600 - 3.000 đồng/kg...

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên