Hoa giả vào mùa

Cập nhật: 29-01-2013 | 00:00:00

Đa dạng về mẫu mã

Dạo quanh một số cửa hàng bày bán hoa giả trên đường Yersin, Cách Mạng Tháng Tám, đại lộ Bình Dương… chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt ngắm hàng trăm loài hoa rực rỡ sắc màu cùng những chồi xanh non mơn mởn. Nếu chỉ nhìn lướt qua, ít người phân biệt được đâu là hoa giả và hoa thật bởi những đường nét sinh động, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ trên mỗi cành hoa. Ngoài các loại hoa truyền thống trong dịp tết như hoa mai, hoa cúc, mai… thị trường hoa giả năm nay cho ra mắt nhiều mẫu hoa đẹp, như: Lan hồ điệp, đào tuyết, ngọc mai, lay ơn, ly, cẩm chướng… và các loại cây cảnh. Chị Nguyễn Thanh Thúy, chủ cửa hàng kinh doanh hoa giả Việt Flower (đường Yersin, phường Phú Cường), nói: “Thị trường hoa giả vào thời kỳ cao điểm từ rằm tháng chạp trở đi. Năm nay, hoa giả có nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng”.    Chủ Shop 26 (chợ Thủ Dầu Một) Lê Ngọc Thiên Hương chăm chút những cành hoa giả

Hoa giả chủ yếu được làm bằng vải, lụa, nhựa được làm thành từng cành, cắm bình, hay chậu lớn, hoặc lẵng hoa treo tường… với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đa phần các loại hoa được sản xuất bởi các nước Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia… Bên cạnh đó, năm nay thị trường hoa giả sản xuất tại Việt Nam cũng đã “trình làng” nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chủ shop hoa: Hoa giả Việt Nam có màu sắc, kiểu dáng, độ tinh tế không bằng các loại hoa có xuất xứ từ nước ngoài nên khách hàng không ưa chuộng bằng. Do đó, những cơ sở sản xuất hoa giả trong nước cần đầu tư hơn nữa về kiểu dáng, màu sắc để hoa giả “chiếm lĩnh” tình cảm của khách hàng.

Giá cả tăng nhẹ

Qua quá trình khảo sát, hoa giả năm nay giá cả tăng nhẹ so với năm trước. Mức tăng dao động từ 10 - 15%. Trung bình đối với các chậu hoa cắm sẵn loại nhỏ tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/chậu, chậu lớn tăng khoảng 20.000 - 50.000 đồng/chậu. So với các mặt hàng trong nước sản xuất thì hàng nhập khẩu chênh lệch giá khá cao. Theo đó, các loại hoa nhập khẩu có giá cao hơn từ 2 - 6 lần trên mỗi sản phẩm cùng loại sản xuất tại Việt Nam.

Giá cả, cụ thể: một chậu hoa bonsai bằng nhựa cao 5 tấc có giá từ 300.000 - 400.000 đồng. Với loại thân gỗ tự nhiên, cao 1m có giá từ 1,2 triệu đồng trở lên. Chậu hướng dương khoảng 800.000 đồng. Hoa hồng 850.000 đồng/chậu. Các loại hoa bán theo cành như: hoa hồng 20.000 - 40.000 đồng/bông, hoa tulip 30.000 - 40.000 đồng/bông, hoa ly 75.000 đồng/cành. Các chậu hoa hỗn hợp 700.000 đồng đến vài triệu đồng… Hoa chưng sẵn trong chậu giá cả còn tùy thuộc vào chất liệu và kiểu dáng chậu.

Chủ Shop 26 (chợ Thủ Dầu Một) Lê Ngọc Thiên Hương, cho biết: “Năm nay, vật giá leo thang, nên giá hoa có nhích lên so với mọi năm. Tuy giá cả có tăng cao nhưng mức sống của người dân ngày càng nâng lên nên nhu cầu sử dụng hoa trang trí nhà cửa cũng tăng theo. Mặt khác, đa phần các mặt hàng năm nay chất lượng và độ tinh xảo cao hơn trước, vì thế người tiêu dùng không ngần ngại bỏ tiền mua hoa về chơi tết”.

 TỐ TÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=245
Quay lên trên