Hội Cựu chiến binh phường Phú Mỹ (Tp.Thủ Dầu Một): Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua

Cập nhật: 25-01-2022 | 07:11:58

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phú Mỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, phù hợp với hội viên, từ lâu hội đã trở thành “mái nhà chung” của những CCB trên địa bàn.

Xung phong chống dịch

Còn nhớ khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh. Toàn tỉnh nói chung và phường Phú Mỹ nói riêng, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Những CCB đa phần tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng họ không cho phép mình nằm ngoài cuộc chiến ấy, xung phong ngày đêm có mặt ở những chốt chặn. Họ rảo khắp “hang cùng ngõ hẻm” ở các khu phố để tuyên truyền đến dân. Họ lại cùng các lực lượng khác xách từng túi rau củ quả đem đến cho người dân khu phong tỏa, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội CCB phường Phú Mỹ, cho biết cùng với cả hệ thống chính trị, CCB phường đã tích cực tham gia trực các chốt phong tỏa, cách ly, khu vực kiểm soát, Tổ Covid cộng đồng ở các khu phố. Phối hợp các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra canh gác tại các chốt, tổ kiểm soát y tế ở khu dân cư. Không chỉ xung phong chống dịch bệnh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Màu áo xanh CCB tại một chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tháng 8-2021

Trong 5 năm qua, với truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Phú Mỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác tập hợp đoàn kết CCB, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đều đạt kết quả tốt. Cụ thể, 100% hộ gia đình CCB khó khăn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội và nguồn quỹ hội. Hàng năm, hội duy trì nguồn quỹ từ 150 - 200 triệu đồng, giải quyết cho 25 - 30 hộ để làm kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội còn xây dựng được 4 tổ xoay vòng vốn... Từ những nguồn vốn vay, cùng với tinh thần ý chí vươn lên, đến thời điểm hiện tại hội không còn hộ nghèo. Hộ hội viên khá, giàu tăng lên. Song song đó, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân được đặc biệt quan tâm. 

Mái nhà chung của CCB

Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, để trở thành “mái nhà chung” của những CCB trên địa bàn, trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội đề ra mục tiêu tổng quát là: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng phường văn minh, giàu đẹp. Hội tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Theo đó, hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hội viên, đạt từ 90% trở lên số đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội. 100% cán bộ hội được tập huấn bồi dưỡng. Hàng năm, 100% chi hội đạt trong trong sạch vững mạnh, 98% hội viên gương mẫu, 98% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; tăng số hộ hội viên khá, giàu đạt tỷ lệ từ 10% trở lên, không có hộ nghèo...

 Hội CCB phường Phú Mỹ đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hội viên, đạt từ 90% trở lên số đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội. 100% cán bộ hội được tập huấn bồi dưỡng. Hàng năm, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% hội viên gương mẫu, 98% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; tăng số hộ hội viên khá, giàu đạt tỷ lệ từ 10% trở lên, không có hộ nghèo...

TIỂU LIÊN - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Mỹ

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên