Hội Cựu chiến binh thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo): Gương mẫu đi đầu

Cập nhật: 31-03-2022 | 08:24:22

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Phước Vĩnh luôn gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với cc cuộc vận động của đa phương, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.

Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh tặng giấy khen cho các CCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022

Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản

Một trong những phong trào thi đua được cán bộ, hội viên Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh tích cực thực hiện là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng, đô thị văn minh”. Theo đó, Hội CCB thị trấn đã đi đầu, vận động người dân thực hiện thành công nhiều mô hình như: Làm cột cờ treo Quốc kỳ, xây dựng cổng chào khu phố, xây dựng quỹ hội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình... Đặc biệt, mô hình “tuyến đường kiểu mẫu” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Không ngại khổ cực, những CCB lớn tuổi lặn lội đến từng gia đình vận động người dân hiến đất làm đường, góp tiền đổ bê tông. Khi có đường, họ lại vận động người dân góp tiền mua thùng rác, bỏ rác đúng nơi quy định. Khi phát hiện có tuyến đường nào đó mất vệ sinh, các CCB lại cùng xách chổi đi quét dọn. Nói về các CCB trên địa bàn, nhiều người dân có chung nhận xét: “Mấy bác lớn tuổi chứ nhiệt tình lắm, mà làm việc nào ra việc ấy. Người thật, việc thật nên các CCB vận động được nhiều người cùng tham gia. Vậy nên không ai bảo ai, mỗi người chung một tay…”.

Ông Đào Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh, chia sẻ để thay đổi một thói quen xấu không phải ngày một, ngày hai mà làm được. Vì vậy, hội đã phát động thực hiện “Tuyến đường CCB tự quản”. Theo đó, các chi hội CCB phát động đến 100% cán bộ, hội viên thực hiện thường xuyên các phần việc qua các hoạt động quét dọn, khai thông cống rãnh trong khu dân cư, bảo đảm đường làng, ngõ xóm luôn sạch, đẹp, thông thoáng, an toàn... Hàng tuần, hội sẽ tổ chức từ 1 - 2 lần ra quân làm vệ sinh môi trường trên “Tuyến đường CCB tự quản”, bảo đảm 100% tuyến đường luôn sạch, đẹp, thông thoáng, không xảy ra mất an toàn giao thông.

Đoàn kết giúp nhau

Ông Đào Nguyên Hùng cho biết thêm, không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, cán bộ, hội viên CCB thị trấn Phước Vĩnh còn luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, gương mẫu, đổi mới; tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, hội đã tích cực triển khai chương trình phát triển kinh tế; động viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, tập trung xóa nghèo bền vững. Nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng quỹ hội. Đến nay, tổng số quỹ của hội trên 1,2 tỷ đồng, hiện cho 54 gia đình hội viên kinh tế còn khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Hoạt động tình nghĩa luôn được hội đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như tham gia cùng với Mặt trận Tổ quốc các ngành, đoàn thể vận động đóng góp ủng hộ quỹ người nghèo, phòng chống bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa...

Đặc biệt, xác định nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ quan trọng, Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh đã đề ra chương trình phối hợp hoạt động với những nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh niên. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì thực hiện mô hình “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư Chi đoàn danh dự”. Các chi hội trưởng đã phối hợp với Bí thư Chi đoàn các khu phố tuyên truyền giáo dục cho thanh niên về học tập và làm theo Bác, về ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, chấp hành pháp luật, động viên thanh niên nhập ngũ. Qua sơ kết, mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thời gian tới, Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh sẽ tiếp tục vận động hội viên CCB đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động tập hợp cựu quân nhân.

Hội cũng tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra…

 Xác định nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ quan trọng, Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh đã đề ra chương trình phối hợp hoạt động với những nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh niên. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì thực hiện mô hình “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư Chi đoàn danh dự”.

THU THẢO - T.NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên