Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ: Nỗ lực vượt khó sau đại dịch Covid-19

Cập nhật: 11-06-2022 | 08:48:28

 Ngày 10-6, tại huyện Bàu Bàng, Hội Khuyến học tỉnh đã đăng cai tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học của 7 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-19 nhưng Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Cụ thể, các hội khuyến học đã vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học với tổng số tiền hơn 630 tỷ đồng; nuôi 1,2 triệu con heo đất với tổng số tiền hơn 518 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học các tỉnh, thành đã trao 122.762 suất học bổng khuyến học với số tiền hơn 108 tỷ đồng; trao gần 21.000 suất học bổng khuyến tài với số tiền 16 tỷ 481 triệu đồng; tặng quà và các hỗ trợ khác 528.054 suất với trị giá 175 tỷ 901 triệu đồng. Toàn cụm hiện có 1.164 trung tâm học tập cộng đồng, có hơn 9.300 chuyên đề, thu hút hơn 2 triệu lượt người tham gia.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đã đề ra nhằm thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đánh giá và rút kinh nghiệm các mô hình công dân học tập để công tác của Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ ngày càng đạt hiệu quả cao.

Tại 7 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ hiện có 66.630 chi hội, tổ, ban khuyến học, với tổng số 4.233.961 hội viên (đạt tỷ lệ 21,54% dân số toàn cụm).

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên