Hội viên Cựu chiến binh tỉnh: Chung tay giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật: 27-04-2023 | 09:00:58

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã xây dựng thành công nhiều mô hình đóng góp thiết thực cho việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết trong những năm gần đây, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nhiều phong trào, mô hình rất hiệu quả. Một số mô hình có thể kể đến, như: Tổ tuyên truyền giáo dục truyền thống của CCB cho học sinh, sinh viên các trường học, đoàn viên, thanh thiếu niên. Lực lượng CCB với mô hình “Không rải vàng mã khi đưa tang”, “Tấm lòng vàng CCB”, “Tuyến đường (tuyến phố) văn minh đô thị”, “CCB TP.Thủ Dầu Một tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”...


Các hội viên Hội CCB TP.Thủ Dầu Một tham gia cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Hầu hết các mô hình trên được Hội CCB 9 huyện, thị, thành phố triển khai, nhân rộng và có hiệu quả. Riêng với mô hình “3 trên 1”, các anh, các chú đã cảm hóa 32 đối tượng, trong đó có 16 đối tượng tiến bộ. Mô hình “Các hộ kinh doanh tự quản không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè”, “Câu lạc bộ CCB kinh doanh nhà trọ văn hóa, an toàn, trật tự” đã triển khai thực hiện hiệu quả trên một số địa bàn như TP.Dĩ An, TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một...

Ông Đỗ Văn Thành, Chủ tịch Hội CCB TP.Thủ Dầu Một cho biết trong 3 tháng đầu năm 2023, cán bộ Hội CCB thành phố phối hợp hòa giải thành 7/8 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đã góp phần trong việc vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Ngoài ra, các hội viên đã cảm hóa 3 đối tượng, giúp 5 đối tượng tiến bộ; cung cấp 8 nguồn tin cho công an; phối hợp tuần tra, canh gác 185 cuộc có 8.500 lượt hội viên tham gia.

Trong khi đó tại TP.Dĩ An, Hội CCB địa phương thực hiện mô hình tấm lòng vàng, trợ cấp thường xuyên mỗi tháng từ 300.000 - 600.000 đồng/trường hợp cho 36 trường hợp là CCB và con CCB có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm chất độc da cam, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông Đặng Trung Nguyên, CCB phường Bình An, TP.Dĩ An còn hỗ trợ hàng tháng cho 210 hộ khó khăn, mỗi hộ 10kg gạo. Các cấp hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng thì xây dựng mô hình “Nghĩa tình đồng đội” với những việc làm cụ thể như giúp 10 triệu đồng để mổ tim cho con của CCB; hỗ trợ sửa nhà cho hội viên, thăm bệnh cho cán bộ, hội viên, ma chay...

Tại huyện Bắc Tân Uyên cũng khá thành công với mô hình “Không rải vàng mã khi đưa tang CCB và người thân”; vận động hội viên đóng góp được 47,5 triệu đồng, tặng hơn 100 phần quà là tập vở cho học sinh giỏi, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh là con CCB; tham gia quản lý 28 tuyến đường... Hội CCB TP.Tân Uyên cũng xây dựng quỹ “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường” với số tiền gần 24 triệu đồng...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, năm 2022, Hội CCB các cấp phối hợp tuần tra 720 cuộc/3.214 lượt người tham gia; duy trì hoạt động của các tổ, CLB tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, tiếp nhận 295 tin (trong đó, có 115 tin có giá trị), kịp thời ngăn chặn và đấu tranh bắt 56 đối tượng trộm cắp, cướp giật và mua bán ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia hòa giải thành 110 vụ, giáo dục cảm hóa 39 đối tượng.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên