Huyện Phú Giáo: Kinh tế nhiều khởi sắc

Cập nhật: 21-12-2015 | 09:02:55

Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện Phú Giáo nên những biến động về giá cao su và các sản phẩm nông nghiệp khác có tác động rất lớn đến quá trình phát triển của huyện. Tuy vậy, trong năm 2015, bằng sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân nên nhiều chỉ tiêu kinh tế đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh cây cao su đóng vai trò chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện Phú Giáo, mô hình tổ hợp tác rau an toàn cũng đang dần đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của huyện. Trong ảnh: Mô hình rau an toàn nhà lưới hở của gia đình anh Lê Văn Tài, ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa Ảnh: H.PHƯƠNG

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Trong năm 2015, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện Phú Giáo ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 5,06% so với năm 2014 và vượt từ 5 - 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 2.258 tỷ đồng, tăng 7,33% so với năm 2014. Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 19,18% so với năm 2014 và tăng từ 19 - 22% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong khi đó, tổng thu mới ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 158 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra.

Về cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi; trong đó tỷ trọng ngành trồng trọt giảm từ 70,4% năm 2014 xuống còn 69,8% năm 2015; tỷ trọng ngành chăn nuôi từ 29,6% năm 2014 tăng lên 30,5% năm 2015. Về nông nghiệp, tổng diện tích trồng trọt toàn huyện đạt gần 40.000 ha; trong đó diện tích gieo trồng cây hàng năm hơn 2.856 ha, giảm 3,87% so với năm 2014. Diện tích giảm chủ yếu là cây lương thực và khoai mì, do phần lớn diện tích được trồng xen trong diện tích cây cao su nay đã khép tán nên người dân không trồng cây hàng năm được. Đối với diện tích trồng cây lâu năm, năm 2015 đạt hơn 36.246 ha; trong đó diện tích cây cao su hơn 35.246 ha, diện tích cây điều hơn 525 ha, diện tích cây tiêu hơn 285 ha.

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Phú Giáo, mặc dù thời gian qua tình hình giá mủ cao su sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người trồng cao su tiểu điền nhưng cây cao su vẫn là cây trồng chủ lực của huyện Phú Giáo. Cây cao su cũng là nhân tố quyết định để đưa nền nông nghiệp huyện nhà phát triển ổn định. Ngoài ra, diện tích cây tiêu cũng tăng mạnh do thời gian qua, giá hồ tiêu ở mức cao nên người dân đã khôi phục diện tích cây tiêu.

Phát triển nông nghiệp bền vững

Năm 2015, ngành chăn nuôi của huyện Phú Giáo tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh trên đàn chăn nuôi. Ngành chăn nuôi của Phú Giáo đã từng bước phát triển theo hướng an toàn, với nhiều mô hình chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn huyện là hơn 1,339 triệu con. Trong đó, tổng đàn heo hơn 125.590 con, tăng 23,64% so với năm 2014; tổng đàn gia cầm hơn 1,21 triệu con, tăng 15,87% so năm 2014; tổng đàn trâu bò hơn 2.500 con, tăng 42,1% so với năm 2014.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo, sở dĩ kinh tế của huyện nói chung, lĩnh vực nông nghiệp nói riêng năm 2015 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng ổn định là nhờ địa phương thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân như giải ngân vốn vay ưu đãi cho nông dân phát triển kinh tế; mở các lớp dạy nghề cho hơn 390 lao động nông thôn; giới thiệu việc làm ổn định cho hơn 2.820 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Huyện còn tổ chức 30 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất rau an toàn và các dự án khuyến nông cho người nông dân, từ đó giúp nông dân có kiến thức cơ bản trong sản xuất nông nghiệp. Địa phương cũng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn chăn nuôi… nên đã tạo đà cho nền nông nghiệp phát triển ổn định. Kết quả nổi bật, năm 2015 nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế huyện đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề cơ bản để huyện có định hướng, mục tiêu, giải pháp thích hợp xây dựng Phú Giáo trở thành địa phương có nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

 HOÀI PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên