Huyện Phú Giáo: Thi đua yêu nước gắn với học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 04-04-2022 | 08:23:07

Các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn huyện Phú Giáo đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 Phong trào thi đua “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại xã Tân Long phát huy hiệu quả, cán bộ xã tận tình hướng dẫn các bước làm thủ tục hành chính cho người dân

 Sôi nổi các phong trào thi đua

Thời gian qua, phong trào TĐYN đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Giáo phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể. Các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả như phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Phú Giáo hội nhập và phát triển”, “An toàn điện - Tiết kiệm điện”…

Qua các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện năm 2021 là 5.048 tỷ đồng, tăng 13,46% so cùng kỳ, đạt 106,53% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện năm 2021 đạt 4.618 tỷ đồng, tăng 9,42% so cùng kỳ, đạt 97,71% so với kế hoạch năm 2021...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,“Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm...

Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của toàn huyện đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Nhân rộng cách làm hay, sáng tạo

Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết các phong trào TĐYN của huyện không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, trong năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, song với sự đoàn kết, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân toàn huyện đã vượt qua khó khăn, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Theo ông Đồng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm phát huy truyền thống, tinh thần TĐYN, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, UBND huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Huyện phát động các phong trào thi đua trọng tâm, như “Toàn huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Phú Giáo hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Theo đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021- 2025). Huyện tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, huyện kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế...

 Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Giáo đã được các cấp chính quyền khen thưởng. Tiêu biểu là Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 56 tập thể, 279 cá nhân. UBND huyện khen thưởng 1.092 tập thể, 8.885 cá nhân và 72 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong cc phong trào TĐYN và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 ĐỖ TRỌNG - THẢO NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên