Khẩn trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 

Cập nhật: 24-08-2022 | 16:16:15

(BDO) Sáng 24-8, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến Hội Nghĩa), hướng tuyến đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên) và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm Chiến khu D.




Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các thành viên trong đoàn công tác khảo sát dự án đường vành đai 4 đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên

Khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với TX.Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến hành đấu thầu xây lắp để đến tháng 11-2022 khởi công dự án. 



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các thành viên trong đoàn khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746, hướng tuyến đường Vành đai 4



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm Chiến khu D

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, tuyến đường ĐT 746 có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III với đường Vành đai 4, tạo thuận lợi về giao thông cũng như mở ra không gian phát triển trong khu vực. 


Đoàn công tác của tỉnh nghe đại diện ngành chức năng báo cáo quá trình thực hiện xây dựng Khu di tích Chiến khu D

Về tình hình thực hiện đường Vành đai 4, theo Sở Giao thông - Vận tải, đến nay tỉnh đã đầu tư một số đoạn tuyến có chiều dài gần 23km/48,3 km đoạn qua tỉnh Bình Dương. Trong đó, đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 16,5km đi qua địa bàn 4 xã: Thường Tân, Tân Mỹ, Tân Lập và Bình Mỹ. 


Các thành viên đoàn công tác xem hình ảnh trưng bày tại Khu di tích Chiến khu D


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Chiến khu D

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, cố gắng đến tháng 5-2023 sẽ trình thông qua Quốc hội.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm Chiến khu D, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị liên quan quan tâm chỉnh trang xung quanh những hạng mục đã hoàn thành xây dựng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn để thực hiện các hạng mục còn lại. 


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu sau khi khảo sát các công trình

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần phải đưa vào khai thác, sử dụng những những công trình đã đầu tư hoàn thiện, không để cả dự án phải chờ một công trình. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kêu gọi xã hội hóa đầu tư một số hạng mục của công trình, góp phần sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.


Các đơn vị đang thi công đường Vành đai 4

Trí Dũng - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên