Kiều hối chuyển về Việt Nam đạt hơn 7,2 tỷ USD

Cập nhật: 10-11-2010 | 00:00:00

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam năm nay đạt hơn 7,2 tỷ USD, so với 6,6 tỷ USD năm 2009.

 

Thông tin này được trích dựa trên báo cáo kiều hối và di trú toàn cầu, do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 8-11.

 

 Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam năm nay đạt hơn 7,2 tỷ USD. Kiều hối toàn cầu năm nay đạt 325 tỷ USD , trong đó ba nước nhận kiều hối cao nhất là Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico. Theo báo cáo, lượng kiều hối toàn cầu năm 2010 vẫn tăng 6% so với năm trước dù nền kinh tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Phần lớn lượng kiều hối tập trung trong lĩnh vực y tế, giáo dục và doanh nghiệp nhỏ.

 

Quan chức WB cho rằng lượng kiều hối chuyển về các nước đang phát triển sẽ tiếp tục tăng lên trong vài năm tiếp theo, dự đoán năm 2011 sẽ tăng thêm 6,2% và năm 2012 tăng 8,1% từ mức của năm 2010.

 

Tuy nhiên, WB cũng cảnh báo các chuyển động trong tỷ giá tiền tề và giá cả hàng hóa có thể tạo nên những rủi ro khó lường đối với các dòng kiều hối.

 

Trong khi đó, Mexico là nước có công dân làm việc tại nước ngoài nhiều nhất với 11,9 triệu người, theo sau là Ấn Độ với 11,4 triệu người.

 

* 10 nước nhận nhiều kiều hối nhất (đơn vị: tỷ USD)

 

1. Ấn Độ (55)

2. Trung Quốc (51)

3. Mexico (22,6)

4. Philippines (21,3)

5. Pháp (15,9)

6. Đức (11,6)

7. Bangladesh (11,1)

8. Bỉ (10,4)

9. Tây Ban Nha (10,2)

10. Nigeria (10).

Theo SGTT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên