“Làm theo Bác” bằng những việc làm thiết thực

Cập nhật: 06-07-2013 | 00:00:00
 Từ sinh hoạt chuyên đề… Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thấy được không khí học tập và làm theo Bác ở Chi bộ Cơ quan thuộc Đảng bộ thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên). Mỗi tháng một lần, các CBĐV hăng hái tham gia sinh hoạt. Ngoài sinh hoạt theo nội dung chuyên đề, CBĐV còn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao trao đổi kinh nghiệm, đưa ra mô hình mới, cách làm hay trong quá trình noi theo gương Bác. Buổi sinh hoạt giúp CBĐV nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, để từ đó không ngừng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.  

 Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) tham gia hội thi “Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

 Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) tham gia hội thi “Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  Trong mỗi buổi sinh hoạt, từng CBĐV luân phiên kể một mẩu chuyện về Bác. Những câu chuyện được kể có giá trị nhất định, là tấm gương, bài học sâu sắc cho mỗi CBĐV trưởng thành hơn trong công việc, ngoài xã hội. Chẳng hạn như câu chuyện “Nước nóng nước nguội” ngắn gọn, súc tích về cách đối nhân xử thế trong đời sống hàng ngày. Lời Bác dạy dung dị, nhẹ nhàng nhưng lại rất gần với cuộc sống để mỗi CBĐV tự soi rọi và hoàn thiện mình. “Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn”, đó là điều mà Chi ủy Cơ quan thị trấn Thái Hòa mong muốn truyền đạt đến CBĐV câu chuyện về Bác nhắc nhở mỗi CBĐV nâng cao khả năng giao tiếp, giải quyết công việc, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. Để buổi sinh hoạt thêm phần sinh động, Chi bộ Cơ quan thị trấn Thái Hòa còn dàn dựng tiểu cảnh “Thờ ơ” nhằm lên án những CBĐV có thái độ lãnh cảm khi tiếp dân. Qua các chuyên đề sinh hoạt, cán bộ công chức giờ đây không chỉ biết cười, biết cảm ơn, xin lỗi mà còn phải biết đúng hẹn với dân. Hay như trong khâu tiếp dân, cán bộ phải điềm tĩnh, lắng nghe, giải thích để bà con hiểu, làm theo quy định của pháp luật, từ đó nâng cao uy tín của cơ quan công quyền. …Đến làm theo Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Thanh, Bíthư Đảng ủy thị trấn Thái Hòa khẳng định: Các chuyên đề học tập và làm theo Bác đã tác động rất lớn đến tư tưởng, thái độ của CBĐV, nhiều đảng viên, thanh niên đã tiến bộ rõ rệt. Đây là kết quả đáng mừng và là sự thành công của “Ý Đảng lòng dân”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc “Làm theo Bác” là xây dựng chương trình và cụ thể hóa hành động bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Anh Lê Văn Den, công chức tư pháp giải quyết hộ tịch, chứng thực, sao y UBND thị trấn Thái Hòa chia sẻ: “Tôi đã xây dựng chương trình hành động “Làm theo Bác” cho riêng mình. Đối với người cán bộ tiếp dân điều quan trọng nhất là phải thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở và nụ cười tiếp dân với phương châm: Khi dân đến, tiếp đón niềm nở; khi dân hỏi, giải thích tận tường; khi dân cần, tận tình phục vụ”. “Để nâng cao hiệu quả “Làm theo Bác”, các chi bộ khu phố đã tổ chức họp dân lấy ý kiến đóng góp cho tổ chức Đảng, cho CBĐV về đạo đức, lối sống. Đây làmột cách làm mới không chỉ phát huy tính dân chủ mà còn tạo điều kiện cho quần chúng tham gia học tập, noi theo gương Bác”, ông Ngô Văn Thanh, Bíthư Đảng ủy thị trấn Thái Hòa cho biết.Thầy Trần Trọng Tuấn, trường THPT Thái Hòa là một trong những điển hình về “Làm theo Bác” ở thị trấn Thái Hòa. Trong công việc, thầy Tuấn luôn miệt mài với những giáo án nhằm tìm ra phương pháp dạy dễ hiểu. Từ đó, giáo dục các em biết ghi nhớcông lao dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của thầy cô, khơi gợi quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập và các kỳ thi. Tư tưởng, tấm gương của Bác là cả một kho tàng kiến thức mà mỗi CBĐV, thanh niên thị trấn Thái Hòa đang ra sức thi đua làm theo. Chị Lâm Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn thị trấn cho biết: “Làm theo Bác”, Đoàn thị trấn đã xây dựng chương trình hành động với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng mái nhàchung cho thanh niên công nhân sinh hoạt, thúc đẩy phong trào Đoàn ở cơ sở phát triển mạnh mẽ hơn. KIM HÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên