Lan toả văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong tăng, ni, phật tử

Cập nhật: 27-12-2023 | 13:38:39

(BDO) Sáng 27-12, Công an TP.Thuận An phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Thuận An tổ chức lễ ký kết phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2023-2026.



Lãnh đạo Công an TP.Thuận An và Ban Trị sự GHPGVN TP.Thuận An ký kết phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023-2026

Lễ ký kết nhằm tạo điều kiện cho các tăng, ni thuộc GHPGVN chung tay đóng góp tích cực trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp sức lan tỏa nếp sống văn minh, văn hóa tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân. 


Việc ký kết góp phần tăng sức lan tỏa nếp sống văn minh, văn hóa tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân

Mỗi tăng, ni, phật tử được ví như “tuyên truyền viên”, vận động người dân, phật tử chấp hành tốt pháp luật về TTATGT, giúp hạn chế ùn tắc, kéo giảm đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông, nhằm mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

HƯNG PHƯỚC – TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên