Lực lượng vũ trang tỉnh: Sôi nổi thi đua “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”

Cập nhật: 09-11-2022 | 08:40:31

Những ngày qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2022) với chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”. Thông qua đợt thi đua nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2022) với chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” là hoạt động ý nghĩa, được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh rất quan tâm. Các hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt trong chuỗi kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh; 77 năm Ngày truyền thống Quân khu 7; 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Thời gian của đợt thi đua là 50 ngày, từ ngày 9-11 đến 28-12.

Khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Theo đó, nội dung thi đua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho CBCS. Cụ thể là phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm tháng 12- 1972; làm cho CBCS LLVT tỉnh thấy rõ bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước, âm mưu, thủ đoạn của địch, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Trong đợt thi đua này, bên cạnh công tác tuyên truyền Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung phương án tác chiến, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; luôn ở tư thế sẵn sàng về lực lượng, vũ khí trang bị, phương án tác chiến; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng LLVT vững mạnh; phối hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu theo phương án tác chiến. Cùng với đó là đẩy mạnh đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tổ chức và tham gia diễn tập cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó phòng, chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tập trung phòng, chống, ngăn ngừa, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; nhạy bén, tích cực đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, đề xuất; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn sát, kiểm tra sâu, đánh giá đúng thực chất, giúp đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nề nếp, chế độ quy định; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Quán triệt, chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trên các mặt công tác và tham gia giao thông. Từng cơ quan, đơn vị phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, quân khu, LLVT tỉnh và phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, ngày càng làm đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết ngoài các nội dung, chỉ tiêu cụ thể trên từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, khâu đột phá cho phù hợp nhằm bảo đảm đạt chỉ tiêu thi đua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đợt thi đua nhằm kết hợp tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10- 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên