Mở hướng đi cho nông nghiệp đô thị, sinh thái

Cập nhật: 15-11-2023 | 08:17:46

Để nông nghiệp phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa, TP.Tân Uyên tiếp tục nghiên cứu và phát triển kinh tế nông nghiệp gắn kết với tiến trình đô thị hóa theo hướng phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Định hướng về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thời gian tới, địa phương chú trọng việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao đến nông dân. Thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng chất nông thôn mới. Triển khai xây dựng và ban hành Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng thí điểm làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng. Tập trung triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thành phố. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (trong đó, có 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 11 sản phẩm đạt hạng 3 sao).

Theo lãnh đạo TP.Tân Uyên, việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố được định hướng phát triển nông nghiệp trong lòng đô thị. Theo đó, phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; phát triển xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội trở thành vùng sản xuất nông nghiệp chính của thành phố. Phân khu chức năng TP.Tân Uyên sẽ bao gồm: Khu sản xuất duy trì các khu, cụm công nghiệp hiện hữu; kho tàng, bến bãi tập trung tại các khu công nghiệp và cảng sông Thạnh Phước; khu dịch vụ gồm khu du lịch sinh thái Mekong-Golf-Villas tại cù lao Bạch Đằng, các công viên - văn hóa thể thao tại các khu vực đất thấp ven sông Đồng Nai.

Thời gian tới, để nông nghiệp Tân Uyên phát triển phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái kết hợp với phát triển du lịch, thành phố cần chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ các vành đai xanh. Hỗ trợ nông dân về đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu, tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đa giá trị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và địa phương nói riêng.

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên