Nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu

Cập nhật: 01-07-2014 | 17:09:06
 Chuyển biến trên diện rộng Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo lời Bác” trong ĐUKCCQ ngày càng có tính chặt chẽ về tổ chức triển khai và giải pháp thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tiễn, nhờ đó đã phát huy được nội lực, những nhân tố tích cực trong thời đại Hồ Chí Minh.    Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương tại lễ sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhNgay từ khi có sự chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, các cấp ủy chi, Đảng bộ trực thuộc khối đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt chỉ thị đến toàn thể đảng viên, CBCCVC, HSSV, đạt kết quả gần 100%. Tùy vào điều kiện ở cơ quan, đơn vị, mà các hình thức học tập cũng thể hiện được tính đa dạng, phong phú, sáng tạo như qua nói chuyện chuyên đề, kể mẩu chuyện về Bác, nghe giáo sư - tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày… Kết quả đã làm thay đổi sâu sắc trình độ nhận thức của từng cá nhân, đơn vị thể hiện qua tác phong làm việc nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhất là trong công tác tham mưu đề xuất, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy trình thủ tục hành chính, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tận tình phục vụ người bệnh, thi đua dạy tốt, học tốt… đang tạo sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. Nhiều cá nhân còn tự giác đặt mua đĩa về Bác để tuyên truyền cho gia đình, con cháu học tập, xem đó là đạo đức chuẩn mực luôn được nhắc nhở. Bí thư Đoàn khối Các cơ quan Vũ Anh Tuấn nhìn nhận: “Việc học tập và làm theo lời Bác từng bước đã ăn sâu vào tư tưởng và hành động của thế hệ trẻ khối các cơ quan tỉnh. Tinh thần tự giác học tập và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được ĐVTN thể hiện rõ nét ở nhiều lĩnh vực”. Người đứng đầu phải nêu gương Theo nhận xét của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Văn Cành: “Thực tế cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng, người đứng đầu gương mẫu đăng ký thi đua, tự giác “làm theo Bác” thì nơi đó mang lại kết quả cao. Ngược lại nơi nào cấp ủy Đảng, người đứng đầu thiếu gương mẫu, ít quan tâm, thì nơi đó chất lượng, hiệu quả đạt thấp. Vì thế, ngoài việc nói lên được hiệu ứng tích cực từ phong trào thi đua làm theo Bác, cần phải chỉ rõ bài học kinh nghiệm được đúc kết là như thế nào thì mới phát huy những giá trị thực sự”. Nói về vấn đề này, Bí thư ĐUKCCQ Nguyễn Văn Liêu khẳng định: “Tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong ĐUKCCQ tỉnh luôn được nêu cao. Bí thư, thủ trưởng đơn vị định kỳ báo cáo kết quả “làm theo Bác” trước tập thể để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Việc triển khai học tập trong thời gian qua được tiến hành chặt chẽ, kết quả thực hiện được báo cáo, kiểm tra giám sát cụ thể, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, làm cho mỗi cá nhân thấy rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu rõ nét đã thể hiện được, ông Nguyễn Văn Liêu cũng nhìn nhận một số tồn tại cần phải được khắc phục, xem đó là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào thi đua làm theo Bác trong năm 2013, tình trạng một số đơn vị còn chậm trễ, làm lướt không đi vào thực chất ở một số chi, Đảng bộ, nên phong trào chưa đồng đều… Thực tế cũng cho thấy rằng, những ai nghiêm túc thực hiện “Học tập và làm theo Bác” thì sẽ có sự trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt, ngược lại một bộ phận cá nhân lười học tập, chưa tích cực nghiên cứu thì có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, nhận thức cũng cần phải được khắc phục, sửa chữa. NGỌC TRINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=332
Quay lên trên