Ngân sách quốc phòng Trung Quốc lên 91,5 tỷ USD

Cập nhật: 04-03-2011 | 00:00:00

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc ngày 4-3 thông báo kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng thêm 12,7%, lên mức 601 tỷ nhân dân tệ (91,5 tỷ USD) trong năm 2011, so với mức tăng 7,5% trong năm 2010.

 

Người phát ngôn của phiên họp thường kỳ Quốc hội Trung Quốc, ông Lý Triệu Tinh, cho biết ngân sách quốc phòng dự thảo năm 2011 tăng 67,6 tỷ Nhân dân tệ so với ngân sách năm 2010 và chiếm khoảng 6% tổng ngân sách nhà nước.

 

Ông cũng cho biết Chính phủ Trung Quốc giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức hợp lý nhằm đảm bảo cân bằng giữa quốc phòng và phát triển kinh tế.

 

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm 2011 sẽ tập trung hiện đại hóa lực lượng vũ trang, huấn luyện quân sự, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống của quân nhân.

 

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên