Nhiều hỗ trợ thiết thực cho người dân khó khăn

Cập nhật: 25-07-2022 | 18:52:28

(BDO) Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ TX.Bến Cát phối hợp cùng UBND xã Phú An đã tổ chức lễ trao tặng Nhà chữ thập đỏ cho hộ bà Võ Thị Cúc, ấp An Thuận, xã Phú An thuộc diện khó khăn về nhà ở.

Trao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ấp An Thuận, xã Phú An, TX.Bến Cát. Ảnh: TUỆ NHI

Căn nhà được xây dựng trên diện tích 52m2, tường xây, nền lát gạch men, mái tôn với tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình người thân đóng góp. 

Người dân tham gia “phiên chợ 0 đồng” tại xã Phú An, TX.Bến Cát. Ảnh: TUỆ NHI 

Dịp này, Hội chữ đỏ TX.Bến Cát, UBND xã Phú An, Hội Chữ thập đỏ xã còn trao tặng cho gia đình một số phần quà thiết thực để sử dụng trong gia đình.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Phú An phối hợp cùng các ban, ngành của xã tổ chức phiên “Chợ nhân đạo 0 đồng”. Tại phiên chợ, có 9 gian hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho các hộ gia đình khó khăn với mệnh giá 0 đồng như: Gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, dầu ăn… Tổng trị giá hàng hóa tại phiên chợ gần 40 triệu đồng, được các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ và tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương năm 2022. 

Khởi công xây dựng Mái ấm tình thương tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Căn nhà được xây dựng cho bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, ngụ khu phố 8 phường Phú Hòa, kinh phí xây dựng 82 triệu đồng do Chùa An Hòa tài trợ. Gia đình bà Hồng là hộ cận nghèo của địa phương, có 2 mẹ con. Bản thân bà đau bệnh thường xuyên, không có khả năng lao động, con trai bị tật bẩm sinh, công việc, thu nhập không ổn định, nhà bị dột nát. 

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Ảnh: HỒNG THUẬN

* Sáng 25-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp tổ chức phiên “Chợ 0 đồng” năm 2022 hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn thị trấn. 

Người dân khó khăn được hỗ trợ đi “chợ 0 đồng” tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Để thực hiện phiên chợ này, Hội CTĐ thị trấn đã vận động nguồn lực và trao 100 phần quà cho người dân khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn, lao động tự do mất việc làm. Mỗi phần quà gồm nhiều mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 450.000 đồng.

Phiên chợ lần này còn trao tặng 10 phần quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng.

Tuệ Nhi - Quỳnh Như - Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên