Phật giáo tỉnh với hoạt động từ thiện

Cập nhật: 24-12-2019 | 11:48:23

Trong năm 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó có công tác từ thiện xã hội. Các đợt từ thiện được tổ chức thường xuyên đã giúp đỡ kịp thời người khó khăn trong và ngoài tỉnh mà Phật giáo Bình Dương đã làm được trong năm qua…

 Chư tôn đức, phật tử trong một chuyến cứu trợ tại Campuchia

Hơn 45 tỷ đồng làm từ thiện trong năm 2019 là con số ấn tượng. Trong đó, hoạt động của Ban Từ thiện vận động hơn 7,6 tỷ đồng. Tại phiên họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vừa tổ chức nhằm thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự và phương hướng hoạt động cho năm 2020, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cũng đã đánh giá cao về việc này. Ông cho rằng hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, trong đó có công tác từ thiện xã hội rất đáng được trân trọng và ghi nhận, bởi hàng năm Phật giáo đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các chương trình ý nghĩa như: Xây tặng nhà tình thương, tết vì người nghèo…

Ni sư Thích nữ An Liên, Trưởng ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Phật Học (TP.Thủ Dầu Một), cho biết năm qua Phật giáo tỉnh tiếp tục phương châm đồng hành cùng dân tộc, làm tốt công tác an sinh xã hội. Tính riêng công tác từ thiện, Phật giáo toàn tỉnh đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các chương trình: Xây cầu giao thông nông thôn, xây nhà tình thương, giúp dân sửa chữa nhà bị thiên tai, hỗ trợ cấp phát quà cho người khó khăn trong và ngoài tỉnh, nuôi trẻ mồ côi…

Nói về các chương trình từ thiện hiệu quả, Ni sư Thích nữ An Liên cho rằng các chuyến cứu trợ trong và ngoài nước, đến với người dân gặp thiên tai được thực hiện tốt, tổ chức rất bài bản. Đi mới thấy nhiều trường hợp thật sự khó khăn, cần được hỗ trợ kịp thời để giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Ni sư Thích nữ An Liên còn là người đi đầu trong nhiều chương trình từ thiện, trong đó có chương trình xây dựng và trao tặng cầu giao thông nông thôn ở miền Tây. Chương trình có ý nghĩa bởi đã giúp người dân xóa cầu khỉ ở các tỉnh miền Tây. Xuất phát từ việc thương các em nhỏ ở miền Tây đi học khó khăn, bà con giao thương buôn bán vất vả nên phật tử Bình Dương đã phát tâm hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn xóa cầu khỉ ở các tỉnh vùng sâu vùng xa của miền Tây từ năm 2016 đến nay.

Các phật tử tích cực trong việc đóng góp để xây cầu ở miền Tây có thể kể đến như: Trần Thị Thúy Hiệp, Trương Thị Sang, Nguyễn Thị Tám… Đây cũng là những người đi đầu trong công tác vận động gây quỹ cũng như tổ chức những chuyến đi thực địa, khảo sát nhu cầu của bà con, từ đó có kế hoạch xây cầu và bàn giao rất cụ thể, rõ ràng. Chương trình cũng được chính quyền và người dân ở các địa phương mà Phật giáo Bình Dương đã xây dựng cầu giao thông nông thôn đánh giá rất cao vì ý nghĩa của nó.

Thể hiện tinh thần ban vui cứu khổ của Phật giáo, Ban Từ thiện xã hội cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh đi thăm và tặng quà đến với người nghèo tại các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, miền Tây. Phật giáo Bình Dương là một trong những đơn vị đi đầu và kịp thời mỗi khi có nơi cần cứu trợ, giúp đỡ. Đặc biệt làcác chuyến cứu trợ2 nước láng giềng Lào vàCampuchia cũng tạo được hình ảnh tốt đẹp cho Phật giáo Bình Dương. Bên cạnh đó là những chương trình phối hợp với các nhóm từ thiện để tặng xe lăn cho những người khuyết tật tại địa phương, xây nhàtình thương, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, duy trì bữa cơm từ thiện cho người nghèo, nồi cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh…

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng cho biết riêng chương trình Tết vì người nghèo 2020, Phật giáo tỉnh sẽ vận động và trao tặng hơn 17.000 phần quà, trị giá gần 6 tỷ đồng. Tất cả với tinh thần hoan hỷ và mong muốn ai ai cũng có tết ấm cúng, đoàn viên.

Tổng cộng chương trình xây cầu giao thông tại các tỉnh miền Tây đã vận động xây dựng được 65 cây cầu. Các nhà hảo tâm cũng đã trao 35 căn nhà tình thương. Ban Từ thiện xã hội cũng đã vận động kinh phí sửa chữa 14 căn nhà tình thương bị hư hỏng, xuống cấp sau một thời gian đưa vào sử dụng.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên