Phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy qua chốt kiểm dịch

Cập nhật: 29-09-2021 | 08:17:08

Trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, trên các tuyến đường ra vào TP.Dĩ An đều có chốt chặn, bên trong thường xuyên có lực lượng tuần tra kiểm soát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, lực lượng CA TP.Dĩ An đã khám phá, bắt và xử lý nhiều vụ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua chốt kiểm soát.

Trung tá Đinh Vĩnh Phương, Trưởng CA phường Tân Bình, TP.Dĩ An, cho biết: “Địa phương có nhiều điểm tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai và phường An Phú, TP.Thuận An. Trong đợt dịch này, các tuyến đường ra vào phường Tân Bình đều có chốt chặn. Qua công tác tuần tra cũng như trực chốt, chúng tôi đã phát hiện 11 vụ, 13 đối tượng tàng trữ, vận chuyển chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, chốt kiểm kiểm soát dịch trên tuyến đường Mỹ Phước- Tân Vạn có vị trí tiếp giáp với phường An Phú là nơi phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy nhiều nhất”.

 Lc lượng trc cht kim soát trên tuyến đường M Phước - Tân Vn thuc phường Bình Thng, TP.Dĩ An phát hin Nguyn Bình Tun tàng tr 3 bch ma túy

Cụ thể vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22-9, Bá Văn Phúc (22 tuổi) và Lương Văn Thảo (24 tuổi, cùng quê Nghệ An) mang theo một bịch ma túy điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn để qua chốt kiểm soát ở vị trí giáp ranh giữa phường Tân Bình và phường An Phú. Lực lượng trực chốt tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe của hai đối tương có 1 bịch ma túy. Cùng lúc này đối tượng Vũ Văn Hà (25 tuổi, quê Nghệ An) là đồng bọn của Phúc và Thảo đang lãng vãng cạnh chốt kiểm soát dịch. Bị động, Hà vứt bịch ma túy xuống đất để bỏ chạy liền bị lực lượng CA bắt giữ. Từ lời khai của Hà, CA tiếp tục bắt giữ Lê Văn Phong tại một phòng trọ trên địa bàn khu phố 3, phường An Phú cùng 1 bịch ma túy. Sau thời gian đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Dĩ An xác định đối tượng Phong, Hà và Phúc có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng tại chốt kiểm soát thuộc điểm giáp ranh của phường Tân Bình và An Phú trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, lúc 8 giờ 40 phút ngày 22-9, đối tượng Trần Minh Vương (31 tuổi) và Lê Xuân Hải (32 tuổi, cùng quê Gia Lai) điều khiển xe máy xin qua chốt. Nhận thấy 2 đối tượng nêu trên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện chúng tàng trữ 1 bịch ma túy. Cả hai thừa nhận đi mua ma túy về sử dụng thì bị bắt giữ…

Trung tá Dương Đình Thanh, Trưởng CA phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, cho biết: “Sau thời gian kiểm tra nghiêm ngặt, CA địa phương đã phát hiện, bắt quả tang 5 vụ vận chuyển ma túy qua chốt kiểm soát. Trong lúc tuần tra, lực lượng CA phường Đông Hòa đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy CA TP.Dĩ An bắt xử lý 1 trường hợp làm giấy xét nghiệm âm tính giả để bán cho người khác. “Theo nhận định, tới đây tình hình ANTT trên địa bàn sẽ phức tạp, cụ thể tội phạm trộm cắp, cướp giật có thể xảy ra. Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch chúng tôi sẽ cân đối lực lượng để nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính theo khung giờ phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu phố”, Trung tá Thanh cho biết.

 QUANG HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên