Phó Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân: Bình Dương làm tốt công tác truyền thông thay đổi hành vi

Cập nhật: 18-03-2011 | 00:00:00

Phó Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Nguyễn Văn Tân vừa có chuyến làm việc với Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ năm 2011. Theo đó, năm nay Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh đã đề ra mục tiêu giảm mức sinh 0,6%o; duy trì mức sinh thay thế; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,5% so với năm trước; triển khai thực hiện có kết quả các mô hình nâng cao chất lượng DS. Các hoạt động sẽ được chú trọng là truyền thông chuyển đổi hành vi; bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, trong đó đẩy mạnh phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội...

Ông Nguyễn Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực của Bình Dương trong công tác DS-KHHGĐ, nhất là công tác truyền thông thay đổi hành vi; đồng thời gợi ý để Bình Dương tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai chương trình như giải pháp tuyên truyền trong công nhân, can thiệp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên