Phòng chống tham nhũng phải kiên quyết, kiên trì, đồng bộ

Cập nhật: 06-04-2011 | 00:00:00

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng BCĐ và các đồng chí thành viên BCĐ.

Ảnh: Chinhphu.vn

Phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực trên cả 2 mặt

Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và nhiệm vụ công tác quý II/2011 của BCĐ do ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng BCĐ trình bày cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục bám sát và phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị; đạt được kết quả tích cực trên cả 2 mặt là phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

Ông Vũ Tiến Chiến cho hay trong 2 tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 8 kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế-xã hội. Qua đó đã phát hiện sai phạm trên 426 tỷ đồng, gần 1.430 ha đất; đã kiến nghị thu hồi trên 234 tỷ đồng; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý gần 164 tỷ đồng và 1.427 ha đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, làm rõ 3 vụ việc.

Thanh tra các Bộ, ngành và địa phương tiến hành 949 cuộc thanh tra, đã kết thúc 368 cuộc.

Trong 2 tháng đầu năm 2011, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 28 vụ án/55 bị can về các tội danh tham nhũng; truy tố 35 vụ/68 bị can về các tội danh tham nhũng; xét xử sơ thẩm 18 vụ/75 bị cáo về các tội danh tham nhũng.

Đối với 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phúc tạp mà BCĐ tập trung chỉ đạo, đến nay tòa án đang thụ lý 3 vụ, viện kiểm sát truy tố 5 vụ, cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung 3 vụ.

Cụ thể, 3 vụ Tòa án đang thụ lý gồm: vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty Xăng dầu Hàng không; vụ Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm cố ý làm trái xảy ra tại Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vụ Phạm Trọng Thi lợi dụng chức vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên, thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Viện kiểm sát đang thụ lý 5 vụ, bao gồm vụ Trần Ngọc Sương lập quỹ trái phép, cố ý làm trái xảy ra tại Nông trường Sông Hậu, Cần Thơ; vụ Trần Văn Khánh tham ô tài sản, cố ý làm trái tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; vụ Nguyễn Đình Thản nhận hối hộ xảy ra tại Công ty Vinaconex 10, Đà Nẵng; vụ Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Báo Người cao tuổi và vụ Nguyễn Quốc Sơn cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quản lý, sử dụng đất tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

Về 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp khác mà BCĐ giao Văn phòng BCĐ theo dõi, đôn đốc, đến nay tòa án đang thụ lý 9 vụ, cơ quan điều tra đang điều tra 2 vụ. 9 vụ Tòa án đang thụ lý gồm: vụ Đoàn Tiến Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV nhận hối lộ; vụ Trần Lệ Thủy và đồng phạm lừa đảo và tham ô chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng đầu tư Chi nhánh Thái Bình và Đông Đô; vụ Dương Xuân Túy có ý làm trái xảy ra tại Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ…

Tuy nhiên, theo ông Vũ Tiến Chiến, công tác phòng, chống tham nhũng trong quý I vừa qua vẫn tồn tại những hạn chế, thiếu sót như nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, dây dưa kéo dài với các lý do chưa thuyết phục…

Ảnh: Chinhphu.vn

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2011 đạt được những kết quả tích cực trên các mặt như tuyên truyền; xây dựng thể chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, qua đó góp phần vào kết quả chung thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, thiếu sót; các bộ, ngành chức năng, các địa phương cần phải tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan để từ đó khắc phục.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, quan điểm của phòng, chống tham nhũng là phải kiên quyết, kiên trì, đồng bộ với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả. Khi phát hiện các vụ việc tham nhũng thì phải xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm tạo tính răn đe.

Với tinh thần như vậy, trong quý II/2011 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh trong phòng chống tham nhũng, các bộ, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với những giải pháp cụ thể về truyên truyền, giáo dục; phòng ngừa tham nhũng nhất là ở những hình vực dễ phát sinh tham nhũng như quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu, quản lý vốn tài sản nhà nước, sử dụng, quản lý ngân sách…

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dự thảo báo cáo của BCĐ đã nêu.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XI của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào những định hướng công tác lớn, xác định những nội dung cụ thể cho năm 2011, các năm tiếp theo và chương trình toàn khóa; khẩn trương kiện toàn các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng sau bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên