Phường Phú Thọ (TP.TDM): Đa dạng mô hình làm theo Bác

Cập nhật: 05-03-2014 | 00:00:00
   Đội Vá xe lưu động miễn phí làm nhiệm vụ ở chốt chặn ngã tư Địa Chất  Nhiều cách làm hay Giờ đây, du khách gần xa đã quen với hình ảnh những người sửa xe, vá xe nhiệt tình ở khu vực ngã tư Địa Chất (ngã tư đại lộ Bình Dương - Lê Hồng Phong). Đó là các thành viên Đội Vá xe lưu động miễn phí, do anh Nguyễn Tấn Tài, chủ tiệm sửa xe máy ở phường Phú Thọ làm đội trưởng. Mỗi khi đến ngày rằm tháng giêng, anh cùng nhóm thợ đóng cửa tiệm, xách đồ nghề cùng các bạn đoàn viên của phường ra đường hỗ trợ du khách. Dù dưới cái nắng trưa gay gắt hay đêm khuya, anh Tài cùng nhóm thợ của mình vẫn nhiệt tình phục vụ du khách. Anh Tài chia sẻ: “Bức xúc trước nạn rải đinh và chặt chém du khách trong mùa lễ hội nên tôi đứng ra thành lập Đội Vá xe lưu động miễn phí. Thành lập từ năm 2009, lúc đầu chỉ có 5 - 6 người, chia làm 2 nhóm, một nhóm lưu động đi dọc đại lộ Bình Dương đoạn từ vòng xoay Gò Đậu đến suối Cát; nhóm còn lại tập trung chốt chặn ở ngã tư Địa Chất. Qua 4 năm hoạt động, thành viên của đội tăng lên đến 40 người”. Điển hình trong đội còn có anh Huỳnh Công Minh Mẫn. Anh làm nghề xe kéo. Đến mùa lễ hội, anh tạm ngưng công việc ở nhà để lo vận chuyển đồ nghề miễn phí cho anh Tài cùng các thành viên của đội trong thời gian diễn ra lễ hội chùa Bà. Năm nay, 2 anh còn vận động bà con thân thuộc mua hàng chục ruột xe máy để phục vụ miễn phí khách phương xa. Việc làm ý nghĩa của các anh đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, hạn chế được nạn rải đinh và việc “chặt chém” từ một số dịch vụ bơm, vá, sửa xe trong mùa lễ hội. Tiếng kẻng an ninh cũng là mô hình được Chi bộ khu phố 8 thuộc Đảng bộ phường Phú Thọ triển khai thực hiện. Cứ 20 giờ hàng ngày, tiếng “keng, keng” trong các ngõ xóm ở khu phố 8 vang lên. Ông Trịnh Văn Chương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố, cho biết toàn khu phố hiện đã bố trí 12 điểm kẻng. Tiếng kẻng an ninh này ra đời từ thực tế là nhiều bà con còn thiếu cảnh giác trong việc phòng chống tội phạm nên bọn trộm, cướp có cơ hội ra tay. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, tiếng kẻng này giúp người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp trên địa bàn đã giảm hẳn. Ngoài tiếng kẻng an ninh, Chi bộ khu phố 8 còn làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Ông Chương nói, ai thiếu vốn mà lo làm ăn thì khu phố đứng ra bảo lãnh vay tín chấp các nguồn vốn như Quỹ CEP, Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn vốn từ Hội Phụ nữ…; ai cần việc làm thì khu phố liên hệ với các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn giới thiệu việc làm… Nhờ đó, nếu như năm 2005 khu phố còn 55 hộ nghèo thì hiện nay chỉ còn 3 hộ nghèo. Tuyên dương kịp thời những điển hình Ông Trần Minh Trung, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, cho biết thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều mô hình hay “Làm theo Bác” như mô hình “Nụ cười công sở” của cán bộ, công chức phường; “Nuôi heo đất” sửa chữa nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng của Chi bộ Quỹ tín dụng; nhân dân tự đóng góp 48 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn ở tổ tự quản 92, khu phố 8… Theo ông Trung, sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo động lực to lớn, làm chuyển biến rõ nét ở từng cơ quan, đơn vị; nhận thức của cán bộ, đảng viên trong phường được nâng lên; cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, cải tiến lề lối và phong cách làm việc, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. THU THẢO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=329
Quay lên trên