Quân đoàn 4 thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật: 25-05-2018 | 16:42:53

(BDO) Ngày 25-5, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”

 

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 xây tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1931, là mẹ liệt sĩ, trú tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai

Trong 5 năm qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết số 25, Đảng ủy Quân đoàn 4 và cấp ủy các cấp trong đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp, nỗ lực thực hiện công tác dân vận đạt kết quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Quân đoàn và các cơ quan đơn vị chi hơn 10 tỉ đồng, hỗ trợ gần 30.000 ngày công tu sữa, làm mới nhà, cầu, đường, trạm xá, bệnh viện, trong đó xây tặng được 78 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; 01 nhà văn hoá cộng đồng cho đồng bào dân tộc Tà Mun; làm mới, sủa chữa hơn 459 km đường nông thôn; tặng hàng chục bộ máy vi tính và bộ thiết bị y tế cho các xã vùng xa. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễm phí, thăm, tặng quà hơn 10.000 lượt người. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tình đoàn kết quân, dân ngày càng thắt chặt, góp phần xây dựng niềm tin đối với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững, ổn định an ninh, chính trị.

 Lê Cầu

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên