Ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết

Cập nhật: 15-11-2022 | 09:49:23

(BDO) Sáng 15-11, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự trong toàn tỉnh đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.


Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông trước khi ra quân thực thực hiện cao điểm


Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một động viên lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự trước giờ xuất quân

Theo đó, đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15-11-2022 đến hết ngày 5-2-2023. Trong thời gian này, trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các nhóm hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định... Trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, giai đoạn trước Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự sẽ tập trung kiểm tra các hoạt động vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến chưa đủ điều kiện hoạt động… giai đoạn trong và sau Tết Nguyên đán sẽ tập trung vào các đối tượng, địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.


Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết


Nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng chức năng TP.Thủ Dầu Một phát hiện, xử lý trong sáng 15-11

Riêng đối với giao thông đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với chính quyền, công an địa phương đấu tranh chống vận chuyển hàng cấm, chất cháy, nổ, vận chuyển hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường sắt; phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt...

Tại TP.Dĩ An, gần 50 cán bộ, chiến sĩ công an thành phố đã ra quân với tinh thần chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, chuẩn bị phương án nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. 


Công TP.Dĩ An tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết  

Theo thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó trưởng Công TP.Dĩ An, đợt ra quân lần này lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường tuần tra nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Song song đó, Công an thành phố quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, như: Vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất độc hại, vật liệu nổ, vũ khí, hàng lậu, hàng cấm... 


Sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Dĩ An tuần tra giao thông, phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm.


Cảnh sát giao thông  huyện Dầu Tiếng đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Dầu Tiếng cũng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết sắp tới. Sau lễ ra quân, cảnh sát giao thông Công an huyện tuần tra trên nhiều tuyến đường do đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra, xử lý. Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 20 trường hợp người dân vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tại TP.Thuận An, đợt ra quân lần này, Công an TP.Thuận An tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải đối với xe tải nặng, xe container; xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, dừng đón trả khách, đậu đỗ sai quy định. Công an thành phố chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa bàn giáp ranh, các tuyến đường trọng điểm, các khu dân cư đông người nhập cư sinh sống, khu vực công cộng, khu chợ tự phát…

Sau lễ ra quân, cảnh sát giao thông Công an TP.Thuận An tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Thuận An xử lý một trường hợp vi phạm trong sáng 15-11.

Ngay sau lễ ra quân, trên một số tuyến đường trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tuần tra, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đến người dân.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Thuận An tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho tài xế xe tải.

Cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15-11-2022 đến hết ngày 5-2-2023, các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn của huyện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải”, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm. Công an huyện phấn đấu kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự 5% so với thời gian liền kề; tỷ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội đạt trên 85%; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…

                                                     

Công an huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết

B.MINH - C.KHANH - Q.ANH - T.QUANG - T.TRANG - T.HẠNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên