Rinat Dasaev - người gác đền lặng lẽ

Cập nhật: 04-11-2013 | 00:00:00

 Sinh ngày 13-6-1957, tại Astrakhan, Nga (Liên Xô cũ), Rinat sớm thể hiện khả năng bắt bóng thiên phú. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Volgar Astrakhan, Dasaev chuyển sang thi đấu trong màu áo Spartak Moscov từ mùa bóng 1977-1978 và tại đây, tài năng của ông nở rộ và trong 11 năm gắn bó cùng CLB, Dasaev đã gặt hái được nhiều vinh quang: 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Liên Xô (1979, 1987), 6 lần được tạp chí thể thao Ogonyok bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất Liên Xô (1980, 1982, 1983, 1985, 1987 và 1988). Khả năng bắt bóng uyển chuyển, thanh thoát, phán đoán đúng tình huống và phản xạ cực nhạy… giúp ông luôn làm chủ khu vực cầu môn, ra vào bóng hợp lý và luôn chiến thắng ở những pha tranh chấp 1 - 2 với đối phương. Dasaev luôn là người siêng năng luyện tập và mẫu mực trong đời thường. Chính vì vậy, Ban huấn luyện và đồng đội luôn trao cho ông chiếc băng đội trưởng trong màu áo Spartak Moscov và tuyển quốc gia. Từng góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp vào năm 1982, 1986, 1990 và Euro 88, tuyển Liên Xô thi đấu rất hay tuy không giành được thứ hạng cao nhưng ông và đồng đội cũng vào đến trận chung kết Euro 88 và chỉ để thua Hà Lan của Van Basten, Gulit và Rijkard.

Giờ đây, người hâm mộ vẫn còn nhớ đến dáng dấp hào hoa của chàng thủ môn Rinat Dasaev mỗi khi được xem tuyển Nga thi đấu. Ông mãi là đôi tay vàng ở vị trí thủ môn trong thập niên 80.

 VŨ THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=945
Quay lên trên