Seferovic đem về ba điểm cho Thụy Sĩ

Cập nhật: 16-06-2014 | 00:00:00

Khuya 15-6, tiền đạo vào sân thay người Haris Seferovic đã ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút đá bù giờ cuối cùng, giúp Thụy Sĩ đánh bại Ecuador 2-1 trong trận ra quân tại World Cup 2014.

  Niềm vui của Haris Seferovic sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra cởi mở với những pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tục của hai đội. Ecuador khởi đầu tốt hơn và đã vượt lên dẫn trước ở phút 22 với pha đánh đầu cận thành của tiền vệ Enner Valencia sau quả đá phạt bên cánh trái.

Bị thủng lưới, Thụy Sĩ dồn lên đáp trả nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Ecuador. Trong thế trận bế tắc, HLV Ottmar Hitzfeld đưa Admir Mehmedi (phút 46) và ngay lập tức tiền vệ này đã tỏa sáng đem về bàn gỡ 1-1 cho Thụy Sĩ với pha đánh đầu cận thành sau quả phạt góc bên cánh trái của Rodriguez.

Những phút sau đó, hai đội đều có cơ hội để vượt lên nhưng các chân sút của họ đều không tận dụng được. Những tưởng trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1 thì ở phút đấu đá bù giờ cuối cùng (90+3), tiền đạo vào sân thay người Haris Seferovic đã tỏa sáng với pha chạy cắt mặt dứt điểm tung lưới thủ Dominguez sau đường chuyền bên cánh trái của Rodriguez, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Thụy Sĩ.

Ngoài hai bàn thắng của Mehmedi và Seferovic, Thụy Sĩ còn một lần khác đưa được bóng vào lưới Ecuador (Josip Drmic phút 70) nhưng bàn thắng đã không được công nhận vị lỗi việt vị.

Với chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ecuador, cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp đang mở rộng trước mắt đội bóng quê hương của Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter.

Diễn biến chính của trận đấu:

Phút 90+4, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về Thụy Sĩ.

VAAAÀOOOO...! 2-1 cho Thụy Sĩ. Phút 90+3, từ pha phản công nhanh, Rodgriguez thoát xuống thực hiện đường căng ngang chuẩn xác cho Haris Seferovic đệm bóng tung lưới thủ môn Dominguez từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thụy Sĩ.

NGUY HIỂM! Phút 86, Ecuador được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Michael Arroyo thực hiện pha đá thẳng, bóng chạm hàng rào đổi hướng nhưng thủ môn Benaglio đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng cứu thua cho Thụy Sĩ.

THẺ VÀNG! Phút 84, hậu vệ Johann Djourou (Thụy Sĩ) đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Antonio Valencia.

Phút 81, Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay mép vòng cấm. Đáng tiếc pha dứt điểm của Xherdan Shaqiri đã không vượt qua được hàng rào các cầu thủ Ecuador.

THAY NGƯỜI! Phút 76, Ecuador thay người thứ hai với Joao Rojas (9) vào thay cho tiền vệ Jefferson Montero (7)

THAY NGƯỜI! Phút 75, Thụy Sĩ thay người thứ hai với Haris Seferovic (9) vào thay cho Josip Drmic (19). 

NGUY HIỂM! Phút 72, Thụy Sĩ có pha phản công nguy hiểm ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm ở góc hẹp của tiền vệ Xherdan Shaqiri đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

THAY NGƯỜI! Phút 70, Ecuador thay người đầu tiên với Michael Arroyo (15) vào thế chỗ tiền đạo Felice Caicedo (11).

Phút 70, tiền vệ Josip Drmic (Thụy Sĩ) đưa được bóng vào lưới Ecuador nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

NGUY HIỂM! Phút 66, Ecuador có pha phản công nguy hiểm bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, ở góc sút hẹp, tiền vệ Jefferson Montero đã không đánh bại được thủ môn Benaglio.

NGUY HIỂM! Phút 59, Ecuador có pha dàn xếp tấn công khá hay bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha đột phá và dứt điểm của Enner Valencia lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

THẺ VÀNG! Phút 53, hậu vệ Juan Carlos Paredes (Ecuador) đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Admir Mehmedi. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

  Pha đánh đầu gỡ hòa cho Thụy Sĩ của Mehmedi (áo đỏ) - Ảnh: Reuters

VAAAÀOOOO...! 1-1 cho Thụy Sĩ. Phút 47, từ quả phạt góc bên cánh trái của Ricardo Rodriguez, tiền vệ mới vào sân thay người Admir Mehmedi chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ môn Dominguez, quân bình tỉ số 1-1 cho Thụy Sĩ.

THAY NGƯỜI! Phút 46, Thụy Sĩ thay người đầu tiên với Admir Mehmedi (số 18) vào thế chỗ Valentin Stocker (14).

Hiệp 2 trận Thụy Sĩ - Ecuador đã bắt đầu.

Phút 45+1, trọng tài Ravshan Irmatov (Uzbekistan) nổi còi cho hiệp 1 trận Thụy Sĩ - Ecuador kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Ecuador.

Phút 43, vẫn chưa có thêm tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Trong những phút vừa qua, Thụy Sĩ vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng các học trò HLV Ottmar Hitzfeld vẫn chưa biết cách nào để vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ecuador.

NGUY HIỂM! Phút 36, từ pha lên bóng ở trung lộ, Gokhan Inler đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện pha dứt điểm. Bóng bay về góc xa nhưng thủ môn Dominguez đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng cứu thua cho Ecuador.

Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh trái, Valon Behrami chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu. Đáng tiếc pha dứt điểm của Behrami lại hơi nhẹ nên không đánh bại được thủ môn Dominguez.

Phút 30, những phút vừa qua Thụy Sĩ dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, với những pha lên bóng đơn giản và thiếu tính bất ngờ, Thụy Sĩ chưa vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Ecuador.

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho Ecuador. Phút 22, từ quả đá phạt bên cánh trái của Walter Ayovi, Enner Valencia chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ môn Benaglio, đưa Ecuador vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 18, Ecuador có pha phản công nguy hiểm ở trung lộ. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm của tiền vệ Antonio Valencia đã không vượt qua được sự truy cản của các hậu vệ Thụy Sĩ.

 

Ecuador (áo xanh) đơn độc trước hàng phòng ngự Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Phút 13, Thụy Sĩ có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Ecuador. Nhưng pha dứt điểm từ xa của tiền vệ Granit Xhaka đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 5, bị đánh giá yếu hơn nhưng trong những phút đầu Ecuador là đội chơi tốt hơn. Tuy nhiên, với những pha lên bóng đơn giản từ hai cánh, Ecuador vẫn chưa vượt qua được hàng phòng ngự của Thụy Sĩ.

Điều khiển trận đấu này là trọng tài người Uzbekistan, Ravshan Irmatov.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Switzerland: 1-Diego Benaglio; 2-Stephan Lichtsteiner, 5-Steve von Bergen, 20-Johann Djourou, 13-Ricardo Rodgriguez; 8-Gokhan Inler, 11-Valon Behrami, 10-Granit Xhaka, 23-Xherdan Shaqiri, 14-Valentin Stocker; 19-Josip Drmic

Ecuador: 22-Alexander Dominguez; 4-Juan Carlos Paredes, 2-Jorge Guagua, 3-Frickson Erazo, 10-Walter Ayovi; 16-Antonio Valencia, 23-Carlos Gruezo, 6-Cristian Noboa, 7-Jefferson Montero; 13-Enner Valencia, 11-Felice Caicedo.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên