Tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng

Cập nhật: 15-07-2023 | 10:10:39

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, TP.Tân Uyên tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đất đai, quy hoạch sử dụng đất; duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường.

Đích đến là bền vững

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết năm 2023, UBND thành phố được giao 23 chỉ tiêu theo các nhóm vấn đề như chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, chỉ tiêu về môi trường, quốc phòng - an ninh và chỉ tiêu về đô thị thông minh để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện 23 chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 8 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Các chỉ tiêu còn lại thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.


Hoạt động sản xuất tại Công ty Gốm sứ Phước Dũ Long (phường Thái Hòa, TP.Tân Uyên)

Về kinh tế, thành phố đã tăng cường các biện pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường và chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch sử dụng đất; duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; xây dựng chiến dịch đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TX.Tân Uyên - TP.Tân Uyên. TP.Tân Uyên cũng triển khai công tác chuẩn bị lập Đề án nâng cấp đô thị loại II; Đề án phát triển du lịch TP.Tân Uyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế cân bằng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng của TP.Tân Uyên ước đạt 13.392 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước tăng 3,25% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại và dịch vụ ước tăng 23,02% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút thêm 71 doanh nghiệp (DN) trong nước, 4 DN nước ngoài đăng ký kinh doanh… Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, thành phố thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trên địa bàn thành phố.

“Chuẩn bị cho chặng đường phát triển bền vững, cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo thành phố đã làm việc với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về việc góp ý phương án phát triển kinh tế - xã hội TP.Tân Uyên trong quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp góp ý việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Đường Vành đai 4, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành. Địa phương cũng tập trung hoàn chỉnh hồ sơ và giải trình các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Tân Uyên đến năm 2040 để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.”, ông Đoàn Hồng Tươi chia sẻ.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên, với 23 chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm, UBND thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các giải pháp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, UBND thành phố vẫn quyết tâm điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và dự toán được giao; tăng cường quản lý thu, khai thác nguồn thu một cách hiệu quả, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu điều chỉnh. Việc chi ngân sách bảo đảm theo dự toán; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm.

TP.Tân Uyên cũng sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để địa phương trở thành đô thị loại II; tiếp tục thu hút, bố trí các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển; quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết khó khăn cho DN; đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng thông minh xã Bạch Đằng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường; quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả. Đặc biệt, thành phố siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng bảo đảm theo quy định và quy hoạch ngành.

Bà Võ Thị Bảo Xuyên, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng cho biết, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu khi triển khai đề án làng thông minh tại địa bàn xã là việc thiếu các hướng dẫn cụ thể cũng như các tiêu chí về làng thông minh. Để khắc phục khó khăn này, chính quyền xã đã vạch ra kế hoạch thực hiện mô hình dựa theo các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với chuyển đổi số nông thôn để đưa toàn xã tiến đến gần nhất với tiêu chí “thông minh”.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên, cho biết hiện thành phố hoàn chỉnh thủ tục, triển khai thực hiện thí điểm cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật 2 khu nhà ở tự phát trên địa bàn phường Tân Hiệp và Tân Phước Khánh. Thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư - tái định cư phường Tân Hiệp và khu dân cư - tái định cư phường Tân Phước Khánh; tiếp tục chỉ đạo triển khai lập quy hoạch các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Song song đó, thành phố tập trung thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt công tác quản lý đất công, đất công ích và cấp sổ đỏ cho các trường hợp đủ điều kiện…

TP.Tân Uyên tập trung khởi công các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến 31-1-2024 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Thành phố cũng triển khai nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư các công trình: mở rộng quy mô Trung tâm Y tế từ 200 giường bệnh lên 400 giường, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Tân Hiệp và Hội Nghĩa...

TIỂU MY - VĂN DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên