Thanh niên nông thôn: Phát triển kinh tế bằng tư duy mới

Cập nhật: 05-01-2013 | 00:00:00
 Tiếp cận nguồn vốn Năm 2005, khi quyết định chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung (ấp An Mỹ, xã An Sơn, TX.Thuận An) đã được Huyện đoàn Thuận An hướng dẫn vay 8 triệu đồng thông qua sổ tiết kiệm vay vốn của tổ chức Đoàn thanh niên. Từ số tiền vay được cộng thêm số vốn tự có, chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và bắt đầu nuôi những lứa heo đầu tiên. Sau 2 năm, chị trả hết nợ và tiếp tục xoay vòng vốn, vay thêm 20 triệu đồng để xây thêm chuồng trại, tăng thêm số lượng đàn heo, nuôi thêm gà tam hoàng.    Mô hình mở trang trại chăn nuôi được nhiều thanh niên chọn để phát triển kinh tế. Trong ảnh: Trại heo của chị Nguyễn Thị Cẩm NhungTrong quá trình chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, chị còn được Đoàn, Hội hướng dẫn theo học các lớp khuyến nông, nhờ vậy chị càng tích lũy nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào việc chăn nuôi. Số lượng vật nuôi ngày một tăng lên, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Đến nay số lượng gà tam hoàng trong trại đã lên tới 1.000 con, heo thịt 50 con, đem lại nguồn thu nhập trên 35 triệu đồng/ năm. Ngoài ra chị còn thành lập 2 tổ chăn nuôi, vận động được 15 đoàn viên tham gia, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong ấp có nghề nghiệp ổn định. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Phạm Minh Tuấn (SN 1984, thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên) tốt nghiệp cao đẳng và quyết lập nghiệp với việc đầu tư vào hoa lan. Năm 2008 sau khi tham gia lớp tập huấn trồng hoa lan do Đoàn thị trấn tổ chức, Tuấn đã vay 10 triệu đồng mua gần 500 chậu lan. Sau 3 năm, Tuấn trở thành triệu phú lan với thu nhập gần 300 triệu đồng/ năm. Thanh niên địa phương và các vùng lân cận tìm đến học hỏi kinh nghiệm, Tuấn thành lập tổ hợp tác để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Tuấn cho biết: “Mình vừa huy động anh em cùng đi cạo mủ cao su cho một thành viên trong tổ. Đồng thời cũng chuẩn bị mở rộng vườn với khoảng 2.000 chậu lan, mọi người sẽ cùng xoắn tay vào giúp nhau phát triển kinh tế”. Không chỉ anh Tuấn, rất nhiều trường hợp thanh niên nông thôn làm giàu từ nhiều mô hình khác nhau. Điểm nổi bật ở họ là dám nghĩ, dám làm, gắn bó với địa phương, chịu khó lao động… Theo số liệu thống kê của Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn, trong năm 2012 Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn rất nhiều ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 482 triệu đồng. Mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế gia đình với hình thức hỗ trợ cây con giống, phân bón ngày càng được nhân rộng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình ĐVTN. Hướng nghiệp Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn, năm qua Đoàn cũng đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên đa dạng như: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thành lập các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm, tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng đơn vị như: Huyện đoàn Dầu Tiếng tổ chức 5 lớp chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăm sóc và cạo mủ cao su. Thị đoàn Dĩ An phối hợp mở 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 150 cán bộ Đoàn chủ chốt. Huyện đoàn Phú Giáo phối hợp cùng Trạm khuyến nông triển khai 2 điểm trình diễn khoa học kỹ thuật cho thanh niên với diện tích 2,5 ha cao su tại xã Tam Lập. Huyện đoàn Tân Uyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại áp dụng trong sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su, phong lan, bưởi, kỹ thuật nuôi ếch, rắn, bồ câu, gà thả vườn cho hơn 420 lượt ĐVTN… Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Những năm gần đây, xu hướng làm kinh tế của thanh niên nông thôn trong tỉnh đã có những đổi mới trong tư duy, các bạn đã biết lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng của bản thân để đầu tư, hiện tượng làm theo phong trào như trước đây đã không còn. Thay vào đó thanh niên đã biết nắm bắt khoa học kỹ thuật và thành lập các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng rau an toàn, rau mầm, cây kiểng cùng với việc nuôi các loại đặc sản như cá sấu, rắn, cá cảnh…”. Có thể nói các chương trình hỗ trợ của tổ chức Đoàn giúp cho thanh niên khởi nghiệp đã và đang đem lại hiệu quả cao. Nhiều bạn đã bứt ra khỏi lối tư duy cũ kỹ, mạnh dạn đầu tư vốn, chất xám để sản xuất kinh doanh, có ý chí làm giàu, góp phần từng bước đưa nông thôn Bình Dương phát triển. KIM TRƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=352
Quay lên trên