Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Cập nhật: 12-01-2022 | 11:50:51

(BDO) Ngày 12-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng nhiều lãnh đạo ban ngành của tỉnh.


Ông Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Đảng, các cấp ủy xây dựng, ban hành và tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp trong năm 2021. Trong năm 2021, Ban nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp các cấp ủy chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình phức tạp khi dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án, thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là công tác PCTN không ngừng, không nghỉ. Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương đã có tham luận, đề xuất các nội dung quan trọng trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả của công tác nội chính Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Ông Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành Nội chính Đảng từ Trung ương đến địa phương. Trong nhiệm vụ năm 2022, ông Trạc đề nghị ngành Nội chính tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp; các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Ban thư. Tiếp tục chủ động sâu sát hơn nữa đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, điển hình như khẩn trương thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm vụ án liên quan đến bộ kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á; khẩn trương thanh tra, kiểm tra PCTN, tiêu cực dư luận quan tâm xoay quanh các lĩnh vực y tế, đất đai, quản lý sử dụng tài sản công; kiện toàn bộ máy trong Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp ngày càng bản lĩnh, quyết liệt, trong sạch, vững mạnh,…

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên