Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 15,5 tỷ đồng

Cập nhật: 25-03-2024 | 09:31:44

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức 147 đoàn, kiểm tra tổng số 147 cơ sở, phát hiện 144 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 97,96% (144/147), phạt tiền 140 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng, 4 vụ đang làm việc. Tịch thu, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 15,5 tỷ đồng.

 Lực lượng chức năng tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: THANH HỒNG

Cục Quản lý thị trường cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

KHẢI ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên