Tổ tuần tra 171 phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản

Cập nhật: 05-11-2022 | 09:29:02

Hiện Công an (CA) TX.Tân Uyên (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 3- 11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 CA TX.Tân Uyên phối hợp CA Đồn Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tuần tra trên địa bàn Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì phát hiện Huỳnh Hữu Hậu (SN 2000, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang đứng bên đường, bên cạnh đặt 4 ghế sofa, 1 ghế văn phòng, 1 tủ gỗ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện số đồ vật trên đều không có nguồn gốc chứng từ.


Hai nghi phạm và tang vật bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ

Quá trình làm việc, Phúc khai nhận khoảng 16 giờ ngày 3-11, Hậu cùng Nguyễn Văn Phúc (SN 1989) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1984, cùng quê tỉnh Nghệ An) bàn bạc với nhau lấy trộm tài sản của công ty để mang về sử dụng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Sỹ bố trí 1 xe ô tô tải chạy vào khu vực phía sau kho xưởng công ty. Lúc này, Sỹ, Phúc và Hậu cùng nhau nâng hàng lên xe, sau đó Hậu lên xe đi cùng với nam thanh niên tài xế di chuyển đến khu vực KCN Nam Tân Uyên, còn Sỹ và Phúc tiếp tục làm việc tại công ty. Khi các đối tượng đang đứng chờ xe đến vận chuyển số tài sản trên về nơi ở thì Hậu bị lực lượng Tổ tuần tra 171 CA TX.Tân Uyên phát hiện, đưa về trụ sở CA phường Tân Hiệp để làm việc.

Được biết bộ ghế sofa, tủ các đối tượng lấy trộm có giá hơn 13 triệu đồng. Cả 3 đối tượng đều là công nhân hiện đang ở tại ký túc xá của Công ty H.P. Cơ quan chức năng đã tiến hành mời đối tượng Sỹ lên làm việc và tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên